Việt Nam khó giữ vị trí thứ 2 toàn đoàn ở SEA Games

Tài năng trẻ Lê Tú Chinh đóng góp 3/17 HCV điền kinh đem về cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.
Tài năng trẻ Lê Tú Chinh đóng góp 3/17 HCV điền kinh đem về cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.
TPO - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, ông Trần Đức Phấn cho biết Việt Nam sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt với Singapore ở vị trí tốp 3 toàn đoàn.  

Tính tới 20h ngày 27/8 (giờ Malaysia, 19h giờ Việt Nam), chủ nhà Malaysia đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 29 với 213 chiếc, gồm 91 HCV, 61 HCB, 61 HCĐ.

Việt Nam đứng thứ 2 với 132 huy chương gồm 51 HCV, 37 HCB và 44 HCĐ. Vị trí thứ 3 và thứ 4 thuộc về Thái Lan (50 HCV), sau đó là Singapore (47 HCV). Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết, cuộc cạnh tranh nằm trong tốp 3 của Việt Nam rất khó khăn.

Theo ông Phấn, hai vị trí thứ nhất và thứ nhì gần như chắc chắn thuộc về Malaysia và Thái Lan. Việt Nam chỉ có thể cạnh tranh vị trí thứ 3 với Singapore. Để đạt mục tiêu này, theo tính toán Việt Nam cần đoạt tối thiểu 65 HCV. “Hiện tại, chúng ta đã đạt chỉ tiêu giành 49-59, và còn 3-4 môn có khả năng đoạt huy chương. Tuy nhiên Singapore vẫn còn tới 49 nội dung thi đấu nên có vào được tốp 3 hay không chúng ta vẫn phải chờ”-ông Trần Đức Phấn cho biết.

Hiện tại, điền kinh đang là môn đóng góp nhiều HCV nhất cho đoàn thể thao Việt Nam với 17 chiếc. Trong số này, Lê Tú Chinh và Nguyễn Thị Huyền giành được nhiều nhất (3 và 2 HCV). VĐV đóng góp nhiều HCV nhất cho đoàn Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội), với 8 HCV. 

 Việt Nam khó giữ vị trí thứ 2 toàn đoàn ở SEA Games ảnh 4
MỚI - NÓNG