Việt Nam giải quyết căng thẳng bằng đối thoại hòa bình

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (phải) tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh tháng 8-2010 tại Bắc Kinh Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (phải) tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh tháng 8-2010 tại Bắc Kinh Ảnh: TTXVN
Về việc các tàu hải giám Trung Quốc vào sâu trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cắt cáp thăm dò của tàu dân sự Bình Minh 02 ngày 26-5, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, nhấn mạnh, những hành động của phía Trung Quốc là sai trái; quan điểm của Việt Nam là giải quyết trong hòa bình và công khai, minh bạch.

> 'Việt Nam sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền'

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (phải) tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh tháng 8-2010 tại Bắc Kinh Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (phải) tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh tháng 8-2010 tại Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đưa ra tuyên bố trên tại cuộc gặp gỡ các nhà báo quốc tế bên lề Hội nghị An ninh châu Á lần thứ 10 (Đối thoại Shangri-La 10) tại Singapore bế mạc ngày 5-6. Ông nhấn mạnh, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tăng cường hợp tác, tăng tương đồng về lợi ích, giảm bất đồng, trong khi vẫn giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

Việt Nam luôn kiềm chế và không để vấn đề vượt qua tầm kiểm soát mà ranh giới là xung đột. Việt Nam kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, kiên trì giữ tình hữu nghị với nước láng giềng.

“Quan điểm trước sau như một của Đảng và Nhà nước Việt Nam là chủ quyền lãnh thổ quốc gia là bất khả xâm phạm và chúng tôi sẽ bằng mọi giá để bảo vệ chủ quyền của quốc gia. Quan điểm của Việt Nam là giải quyết vấn đề đó, trước hết và cũng là biện pháp cơ bản, lâu dài là tăng cường quan hệ đoàn kết với Trung Quốc, tìm kiếm cái cùng lợi ích với Trung Quốc để cùng phát triển và cùng giải quyết vấn đề này”, Thứ trưởng Vịnh nói.

Trả lời các câu hỏi liên quan vấn đề biển Đông, ông nói rằng, biển Đông là một khu vực ngày càng đem lại nhiều lợi ích cho nhiều quốc gia, không chỉ các quốc gia ven biển. Vì vậy, ai cũng muốn can dự để có lợi ích ở đó. Sự can dự của các nước vào đây ngày càng nhiều, có những lợi ích cùng chia sẻ, nhưng cũng có những mâu thuẫn, tranh chấp vì lợi ích.

Vì thế, nói tranh chấp biển Đông không chỉ nói giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà tất cả những nước có lợi ích ở khu vực. Do đó, trước hết phải tôn trọng chủ quyền của các nước theo luật pháp quốc tế, không ai được quyền giữ làm sân riêng của mình, không ai được quyền khống chế biển Đông, không ai được quyền tài phán ở các khu vực tranh chấp, ông Vịnh nói.

Trước đó, trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị An ninh châu Á lần thứ 10, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, nói rằng, cần nhận thức đầy đủ tính toàn cầu, tính quốc tế của biển trong thế giới hiện đại, không có thách thức nào là của riêng ai, mà đó là những thách thức chung trực tiếp hay gián tiếp đối với tất cả quốc gia, đòi hỏi có sự hợp tác rộng rãi và thiện chí để tăng cường hợp tác, giảm thiểu khác biệt, mâu thuẫn và xung đột.

Đ.P (Theo VOV)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG