Việt Nam gia nhập WTO sẽ làm tăng qui mô mậu dịch song phương

Việt Nam gia nhập WTO sẽ làm tăng qui mô mậu dịch song phương
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã khẳng định như vậy trong cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đức Lương chiều 19/7 tại Bắc Kinh...

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc.

Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã khẳng định Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ truyền thống với Trung Quốc. Chủ tịch cho biết, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thực hiện Phương châm mười sáu chữ và Tinh thần 4 tốt.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương cảm ơn Trung Quốc đã kết thúc đàm phán song phương về việc Việt Nam gia nhập WTO. Chủ tịch đánh giá cao việc Trung Quốc sẵn sàng mở cửa cho hàng hóa của Việt Nam vào thị trường này.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhất trí với ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đức Lương đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng việc Việt Nam gia nhập WTO sẽ tạo điều kiện làm tăng qui mô trao đổi mậu dịch song phương cũng như tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án khai thác tài nguyên và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng khẳng định Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam trong việc khai thác nhôm ở Đắc Nông, xây dựng đường sắt nhẹ ở Hà Nội, mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên.

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Chủ tịch nói, Việt Nam và Trung Quốc có hệ thống chính trị tương đồng nên sự hợp tác giữa hai Quốc hội có tầm quan trọng trong việc kiện toàn hệ thống chính trị XHCN ở mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc khẳng định Trung Quốc rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam theo Phương châm mười sáu chữ và Tinh thần 4 tốt. Hai nước cần xác định đúng trên tinh thần này để thu được nhiều kết quả hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc cũng tán thành với đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đức Lương về việc phát triển mối quan hệ tin cậy giữa hai Quốc hội. Ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng giúp Việt Nam về mặt luật pháp khi gia nhập WTO. Chủ tịch Ngô Bang Quốc tán thành việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu nhiều hàng hóa của Việt Nam.

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng nhân dân tại Quảng trường Thiên An Môn, đặt vòng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Vạn Lý Trường thành ở ngoại ô Thủ đô Bắc Kinh.

MỚI - NÓNG