Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế năm 2019

Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế năm 2019
TPO - Hà Nội sẽ đại diện cho Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế lần thứ 16 diễn ra sau 2 năm nữa. 

Đây là cuộc thi Toán và Khoa học dành cho học sinh có độ tuổi dưới 13 (IMSO) với sự tham gia của nhiều đoàn học sinh đến từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Năm 2016, đội tuyển học sinh Việt Nam giành được 7 Huy chương vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương đồng, xếp thứ nhất trong 23 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự ở phần thi Toán.

Năm nay, trong lần dần đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế dành cho học sinh dưới 13 tuổi lần thứ 14 tổ chức tại Singapore từ ngày 20-24/11, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đại diện ngành giáo dục Hà Nội đã tiến hành các thủ tục xin đăng cai kỳ thi IMSO 2019 và được Ủy ban IMSO quốc tế chấp thuận.

Đây là cuộc thi quốc tế được tổ chức luân phiên bởi Bộ GD&ĐT các quốc gia nhằm tạo sân chơi cho học sinh các nước có cơ hội phát triển năng lực về Toán và các môn Khoa học.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.