Việt Nam đại thắng, Thái Lan bị loại

Việt Nam đại thắng, Thái Lan bị loại
TPO - Lượt trận cuối cùng vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 25 diễn ra chiều nay, 11 - 12, U23 Việt Nam có chiến thắng đậm 6-1 trước U23 Campuchia, trong khi ĐKVĐ U23 Thái Lan bất ngờ bị loại sau trận thua 1 - 2 trước U23 Malaysia.

Không tung ra đội hình mạnh nhất, U23 Việt Nam vẫn giành chiến thắng, thậm chí, các học trò của HLV Calisto còn có chiến thắng đậm. Các nhân vật đóng thế của U23 Việt Nam trong trận này đã làm thỏa mãn sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Vượt trội về đẳng cấp, U23 Việt Nam chiếm lĩnh thế trận và ghi tới sáu bàn thắng vào lưới đối thủ. Trong đó, điều đáng nói là sự tiến bộ của các cầu thủ. Thành Lương xứng đáng với vị trí đội trưởng, Tiến Thành vẫn nguy hiểm trên hàng công, Quý Sửu ngày càng vững chắc trong vai trò đánh chặn. Tất cả những điều đó giúp đội bóng của chúng ta hiên ngang tiến vào bán kết.

Chỉ cần một điểm, Việt Nam sẽ có mặt ở vòng sau, nhưng kết quả hòa không phải mục tiêu của học trò HLV Calisto. Ngay ở phút thứ 10, từ tình huống tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền vào trong, đến chân Thành Lương. Đội trưởng U23 Việt Nam loại bỏ một hậu vệ đối phương và dứt điểm chính xác, mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thắng của Thành Lương, U23 Việt Nam vẫn chơi thong dong và  nhàn nhã. Phút 18, Thanh Bình có cơ hội nâng tỉ số lên 2 - 0 cho đội nhà sau khi thoát xuống rất nhanh bên cánh phải. Rất tiếc, cú dứt điểm của tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai không thắng được thủ thành U23 Campuchia.

Trong suốt thời gian thi đấu hiệp một, các cầu thủ U23 Campuchia chủ yếu chỉ lo chống đỡ trước các đợt lên bóng của U23 Việt Nam. Dẫu vậy, đến phút 42, họ cũng phải nhận thêm bàn thua thứ hai từ một tình huống cố định. Thành Lương phạt góc chính xác để Thanh Hưng bật cao đánh đầu, nâng tỉ số lên 2 - 0 cho U23 Việt Nam trước khi hiệp một kết thúc.

Thế trận vẫn không thay đổi trong hiệp hai, Việt Nam tấn công và Campuchia phòng ngự. Phút 61, đón đường tạt bóng của Mạnh Dũng, Thành Lương khống chế bóng và dứt điểm căng như kẻ chỉ, không cho thủ thành Campuchia cơ hội cản phá. Tỉ số là 3 - 0 cho U23 Việt Nam.

Tỉ số tiếp tục được nâng lên 4 - 0 chỉ một phút sau đó. Tiền đạo Đình Tùng vào thay Mai Tiến Thành, thực hiện pha đánh đầu gọn gẽ từ đường tạt bóng của Đình Đồng.

Chơi phòng ngự suốt trận, song U23 Campuchia cũng có được bàn danh dự sau một sai lầm của hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Phút 68, Borey thoát xuống rất nhanh và dứt điểm tung lưới thủ thành Tấn Trường.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà U23 Campuchia làm được. Các học trò HLV Calisto tiếp tục bắn phá khung thành thủ môn đối phương. Phút 82, Ngọc Anh băng lên dũng mãnh bên cánh trái và chuyền bóng như đặt để Đình Tùng đệm lòng chính xác, nâng tỉ số lên 5 - 1 cho U23 Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, khi trận đấu chỉ còn chừng vài phút, Đại Đồng đột phát bên cánh phải và căng ngang vào trong để Mạnh Dũng dứt điểm tung lưới U23 Campuchia, ấn định chiến thắng 6 - 1 cho U23 Việt Nam.

Bất ngờ đã xảy ra ở cặp đấu còn lại của bảng A giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Mặc dù bị thủng lưới trước sau pha lập công của Susukit, song U23 Malaysia chơi quật khởi, đánh bại ĐKVĐ U23 Thái Lan với tỉ số chung cuộc 2 - 1. Đây là bất ngờ lớn nhất của môn bóng đá nam SEA Games 25, tính đến thời điểm này.

Như vậy, kết thúc vòng đấu bảng, U23 Việt Nam dẫn đầu với 10 điểm sau bốn trận bất bại, U23 Malaysia ở vị trí thứ hai. Vòng bán kết diễn ra vào 14 - 12, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Singapore; U23 Lào tiếp U23 Malaysia.

MỚI - NÓNG