Việt Nam cùng bảng đấu với Triều Tiên ở VCK U23 châu Á

Ảnh Zing
Ảnh Zing
TPO - Lá thăm đã đưa U23 Việt Nam vào bảng D tại VCK giải U23 châu Á 2020. Tại bảng đấu này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ đọ sức với các đối thủ là Triều Tiên, Jordan và UAE.

Buổi lễ bốc thăm diễn ra lúc 15h hôm nay (26/9) tại khách sạn Rama Gardens, thủ đô Bangkok (Thái Lan). Để các đội bóng có điều kiện tìm hiểu thông tin đối thủ kỹ hơn, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định đẩy thời gian bốc thăm diễn ra sớm so với kế hoạch.

Theo phân nhóm hạt giống, U23 Việt Nam với tư cách đương kim Á quân VCK U23 châu Á 2018 nằm ở nhóm 1, cùng với chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Uzebekistan và Qatar. Kết quả, lá thăm đã đưa thầy trò HLV Park Hang Seo vào bảng D, cùng với các đội UAE, Jordan và Triều Tiên. Đây được đánh giá là bảng đấu “dễ thở” nhất đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Việt Nam cùng bảng đấu với Triều Tiên ở VCK U23 châu Á ảnh 1

Jordan từng thất bại trước Việt Nam ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 diễn ra ở UAE hồi đầu năm. Sau khi cầm hoà đối thủ 1-1 trong 120 phút thi đấu (chính thức và 2 hiệp phụ), đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Jordan 4-2 trên chấm luân lưu.  UAE là đối thủ đã không còn xa lạ đối với Việt Nam. Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ, Việt Nam thường gây rất nhiều khó khăn cho UAE trong các lần đối mặt. Triều Tiên trong khi đó cũng được đánh giá là đối thủ Việt Nam có cơ hội để vượt qua, khi bóng đá nước này có dấu hiệu sa sút các năm gần đây.

Các kết quả bốc thăm khác: Bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Iraq, Úc và Bahrain; Bảng B: Qatar, Nhật Bản, Saudi Arabia, Syria; bảng C: Uzbekistan, Hàn Quốc, Iran, Trung Quốc.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào đầu năm 2020. Ba đội xếp vị trí cao nhất sẽ cùng với Nhật Bản dự tranh môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.