Việt Nam – Cuba ký ba văn kiện hợp tác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau cuộc hội đàm sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz chứng kiến lễ ký kết ba văn kiện hợp tác.
Việt Nam – Cuba ký ba văn kiện hợp tác ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz chứng kiến lễ ký Chương trình nghị sự kinh tế giai đoạn 2023-2025. (Ảnh: Hải Minh)

Các văn kiện được ký kết gồm: Kế hoạch triển khai Chương trình nghị sự kinh tế giai đoạn 2023-2025 (Bộ Xây dựng chủ trì); Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp hai nước về hợp tác nông lương; Kế hoạch hành động hợp tác y tế giữa hai Bộ Y tế.

Việt Nam – Cuba ký ba văn kiện hợp tác ảnh 2

Văn kiện hợp tác giữa hai Bộ Y tế. (Ảnh: Hải Minh)

Việt Nam – Cuba ký ba văn kiện hợp tác ảnh 3

Ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp hai nước về hợp tác nông lương. (Ảnh: Hải Minh)

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz là chuyến thăm đầu tiên của ông ngoài khu vực Mỹ Latin kể từ khi nhậm chức vào tháng 12/2019.

Các kết quả của chuyến thăm lần này sẽ giúp tăng cường quan hệ song phương và hợp tác mọi mặt giữa Việt Nam với Cuba, từng bước đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.