Việt Nam cử sĩ quan Biên phòng, Cảnh sát biển đi gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 7/2, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) tại các phái bộ và tổng kết nhiệm kỳ của Tổ công tác tại Phái bộ Cộng hoà Trung Phi. Trong số 7 sĩ quan nhận quyết định, có 2 quân nhân là sĩ quan Biên phòng và Cảnh sát biển.
Việt Nam cử sĩ quan Biên phòng, Cảnh sát biển đi gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc ảnh 1

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Quyết định của Chủ tịch nước và tặng hoa cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ.

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự lễ trao quyết định có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng và các đơn vị có quân nhân được cử đi làm nhiệm vụ lần này.

Theo Cục GGHB Việt Nam, 7 Sĩ quan nhận quyết định của Chủ tịch nước đợt này sẽ thực hiện nhiệm vụ tại 3 phái bộ GGHB LHQ tại châu Phi. Cụ thể, Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh - Trợ lý Tác huấn thuộc Phòng Tham mưu - Kế hoạch (Cục GGHB Việt Nam) và Thượng úy Nguyễn Như Tuấn - nguyên giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ - Tiếng Việt (Trường Sĩ quan Chính trị) được cử tới Phái bộ Nam Sudan (UNMISS) làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự.

Đại úy Vũ Nhật Hương - Sĩ quan truyền thông từ tháng 12/2021 đến 12/2022, chia sẻ về quá trình thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ. Video: Nguyễn Minh

Nhận quyết định tới Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) có 4 sĩ quan, gồm Trung tá Nguyễn Quốc Khánh - Trợ lý Phòng Công tác địa bàn (Cục GGHB Việt Nam), được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu Điều phối quân dân sự; Trung tá Nguyễn Văn Tiệp - nguyên giảng viên Khoa Sư phạm quân sự (Trường Sĩ quan Lục quân 2), được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự; Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường - nguyên Biên tập viên (Phòng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử, Tổng cục Chính trị), được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự; Đại úy Trần Nam Phương - nguyên Trợ lý Hướng Asean, Phòng Quan hệ Quốc tế (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển), được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu hậu cần.

Sĩ quan còn lại nhận quyết định công tác tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi là Thiếu tá Trần Thái Sơn - Trưởng ban Tham mưu, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng - Sơn Dương (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tình báo.

4 sĩ quan kết thúc thành công nhiệm kỳ công tác trở về nước đợt này là Thượng tá Bùi Thanh Văn, Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, Đại úy Vũ Nhật Hương và Đại úy Lê Vinh Hoàng. Trong đó, có 3 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và một người hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việt Nam cử sĩ quan Biên phòng, Cảnh sát biển đi gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc ảnh 2

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu giao nhiệm vụ cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ tại lễ trao quyết định

Việt Nam cử sĩ quan Biên phòng, Cảnh sát biển đi gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc ảnh 3

7 quân nhân nghe công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử sĩ quan đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ.

Việt Nam cử sĩ quan Biên phòng, Cảnh sát biển đi gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc ảnh 4

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, báo cáo quá trình chuẩn bị của 7 sĩ quan chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ và báo cáo tóm tắt kết quả công tác của 4 sĩ quan vừa kết thúc nhiệm kỳ.

Việt Nam cử sĩ quan Biên phòng, Cảnh sát biển đi gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc ảnh 5

Đại diện cho các sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh khẳng định sẽ quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được LHQ và Bộ Quốc phòng giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tích cực, chủ động xây dựng tốt các mối quan hệ với chính quyền địa phương, với các cơ quan chức năng của phái bộ...

Việt Nam cử sĩ quan Biên phòng, Cảnh sát biển đi gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc ảnh 6

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng hoa chúc mừng các sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ GGHB LHQ trở về nước

Việt Nam cử sĩ quan Biên phòng, Cảnh sát biển đi gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc ảnh 7

Trung tá Phan Ái Xuân - Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội chúc mừng Đại úy Vũ Nhật Hương hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác

MỚI - NÓNG