Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống với Slovakia

Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống với Slovakia
Chiều 11/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại biểu tham dự cuộc họp Ủy ban hỗn hợp liên Chính phủ về hợp tác kinh tế. Dẫn đầu đoàn là ông Pavol Pavlis, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Slovakia.

Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống với Slovakia

> Nga và Việt Nam cần phát triển quan hệ đối tác tin cậy

> Vén màn bí mật về chiến lược quân sự Triều Tiên

 

Chiều 11/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại biểu tham dự cuộc họp Ủy ban hỗn hợp liên Chính phủ về hợp tác kinh tế. Dẫn đầu đoàn là ông Pavol Pavlis, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Slovakia.

Chủ tịch nước tiếp thân mật Đoàn đại biểu Chính phủ Slovakia do ông Pavol Pavlis, Thứ trưởng Bộ Kinh tế làm Trưởng đoàn. ( Ảnh : Hùng Phong)
Chủ tịch nước tiếp thân mật Đoàn đại biểu Chính phủ Slovakia do ông Pavol Pavlis, Thứ trưởng Bộ Kinh tế làm Trưởng đoàn. ( Ảnh: Hùng Phong).
 

Hoan nghênh chuyến thăm làm việc của đoàn, Chủ tịch Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ truyền thống với Slovakia, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm ủng hộ và chủ trương đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam của lãnh đạo cấp cao Slovakia.

Chủ tịch nước cho rằng, quan hệ thương mại giữa hai nước thời gian qua đã có nhiều khởi sắc, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiềm năng trên các lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục đào tạo có thể mở rộng hợp tác.

Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng đề nghị Thứ trưởng dành thời gian trong chương trình công tác đi thực tế tại các địa phương, nắm bắt thông tin và tham mưu tốt cho Chính phủ Slovakia về triển vọng hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước tin tưởng, qua cuộc họp liên Chính phủ, hai bên sẽ tìm ra những giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác và dành cho nhau nhiều ưu đãi thuận lợi.

Trong buổi tiếp, Chủ tịch Trương Tấn Sang gợi ý các doanh nghiệp Slovakia nên lưu tâm vấn đề xây dựng nhà máy thủy tinh pha lê tại khu vực miền trung của Việt nam.

Thứ trưởng Pavol Pavlis thông báo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về những nội dung hội đàm tại cuộc họp Ủy ban hỗn hợp liên Chính phủ và chia sẻ về những mũi đột phá về kinh tế được Slovakia thực hiện trong những năm gần đây.

Thứ trưởng Pavol Pavlis nhấn mạnh, nhiệm vụ công tác sang Việt Nam của đoàn lần này là để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, nâng quan hệ thương mại hai nước tương xứng với tiềm năng.

Bày tỏ ấn tượng với những thành công của Việt Nam trong quá trình hội nhập và tăng trưởng kinh tế, Thứ trưởng Pavol Pavlis đánh giá cao nguồn nhân lực của Việt Nam và nhấn mạnh, Slovakia sẵn sàng tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu.

Đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Slovakia và Việt Nam trong thời gian qua, Thứ trưởng tin tưởng, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc Slovakia và Việt Nam ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp./.

PV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG