Việt Nam có phòng khám mắt thân thiện cho trẻ em

Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Mắt Trung ương và tổ chức ORBIS.
Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Mắt Trung ương và tổ chức ORBIS.
TPO - Chiều 17/3, Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức Lễ ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác “Nâng cao năng lực của Bệnh viện Mắt Trung ương trong công tác chăm sóc mắt trẻ em” với Tổ chức ORBIS Quốc tế, trong thời gian từ tháng 10/2014 – 12/2017.

Dự án sẽ giúp Bệnh viện Mắt Trung ương trong việc nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt cho trẻ em an toàn, có chất lượng cao và thân thiện với trẻ em, xây dựng chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa nhãn nhi áp dụng thống nhất trong toàn quốc giúp cho việc chuẩn hóa thực hành chăm sóc mắt trẻ em tại Việt Nam, tăng cường năng lực quản lý chất lượng của Bệnh viện và tư vấn các chính sách hỗ trợ cho công tác chăm sóc mắt trẻ em tại Việt Nam.

Các bệnh mắt trẻ em là một trong những nguyên nhân gây mù lòa quan trọng ở Việt Nam.

Việt Nam có phòng khám mắt thân thiện cho trẻ em ảnh 1

PGS. TS Đỗ Như Hơn - Giám đốc Bệnh viện Mắt TƯ phát biểu tại lễ ký kết.

Tuy nhiên, số lượng cơ sở khám và điều trị bệnh mắt cho trẻ em tại Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới quy định cứ 10 triệu dân cần phải có một trung tâm mắt cho trẻ em. Với 90 triệu dân, tính đến nay Việt Nam chỉ có bốn cơ sở y tế có khoa mắt trẻ em với đội ngũ bác sĩ được đào tạo và trang thiết bị phù hợp để điều trị các bệnh mắt trẻ em. 

Số lượng bác sĩ nhãn nhi được đào tạo bài bản ở Việt Nam cũng rất ít do chưa có giáo trình và chương trình đào tạo về nhãn nhi. Trong tổng số 40 bác sĩ đang thực hành trên các bệnh nhân trẻ em trong cả nước, chỉ có một số rất bác sĩ đã có chứng chỉ về nhãn nhi được quốc tế công nhận. Số còn lại chỉ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về chủ đề có liên quan đến chăm sóc mắt trẻ em như bệnh võng mạc trẻ sơ sinh, bệnh lác trẻ em hoặc tự học.

Nhiều bệnh mắt của trẻ em có nguy cơ dẫn đến mù như lác mắt, sụp mi, tật khúc xạ, … nhưng chỉ được coi là phẫu thuật thẩm mỹ và do đó không được quan tâm đúng mức cũng như không được bảo hiểm y tế thanh toán.

Chăm sóc mắt trẻ em là một trong những ưu tiên quốc gia trong chiến lược phòng chống mù lòa ở Việt Nam đến năm 2020. Dự án “Nâng cao năng lực chăm sóc mắt trẻ em” giúp tăng cường năng lực khám và chữa bệnh mắt trẻ em tại Bệnh viện Mắt Trung ương – nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt tuyến cao nhất cho trẻ em khu vực miền Bắc Việt Nam với khoảng 43% bệnh nhi trên toàn quốc.

Tổ chức ORBIS là một tổ chức phi chính phủ đi đầu trong việc đào tạo xây dựng năng lực nhãn khoa ở các nước đang phát triển. Trong những năm 2003 – 2010, ORBIS đã hỗ trợ Bệnh viện Mắt Trung ương trong việc nâng cao năng lực chuyên môn nói chung – nhưng đây là lần đầu tiên ORBIS chính thức hỗ trợ Bệnh viện Mắt Trung ương trong công tác chăm sóc mắt trẻ em.

Việt Nam có phòng khám mắt thân thiện cho trẻ em ảnh 2

Ông Paul Forrest, Trưởng đại diện tổ chức ORBIS Quốc tế.

Ông Paul Forrest, Trưởng đại diện tổ chức ORBIS Quốc tế đánh giá cao sự hợp tác giữa Bệnh viện Mắt Trung ương. Ông cũng cho rằng: “Các em sẽ có thể đến trường và hưởng thụ một dịch vụ chăm sóc mắt tốt nhất, chúng ta hãy cùng chung tay đê làm ra một điều thực sự ý nghĩa ở Việt Nam, đem lại ánh sáng cho các em những người thực sự cần đến ánh sáng. Các dự án tương tự cũng được Chính phủ Canada ủng hộ và tài trợ, ví dụ như một trung tâm chăm sóc mắt tương tự cũng được xây dựng ở Huế”. 

PGS. TS Đỗ Như Hơn – Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, đây là một sự kiện hợp tác giữa tổ chức ORBIS và Bệnh viện Mắt Trung ương trong dự án nâng cao tăng cường năng lực, đào tạo cán bộ khám chữa bệnh về mắt cho các bệnh nhi chính thức được Bộ Y tế phê duyệt triển khai dự án. Trong những năm vừa qua công tác phòng chống mù lòa đạt được nhiều thành tựu to lớn, và được đánh giá rất cao hoạt động phòng chống mù lòa. Tuy Nhiên, hoạt động phòng chống mù lòa còn phải đương đầu với nhiều thử thách mới, đặc biệt như bệnh mắt trẻ em vì trong giai đạon rất dài khâu quản lý chăm sóc còn thiếu rất nhiều nơi có đầy đủ cán bộ, thiết bị để chăm sóc trẻ em.

Nhân dịp Lễ ký kết Bệnh viện Mắt Trung ương cũng khai trương phòng khám mắt thân thiện - trung tâm mắt trẻ em.

Việt Nam có phòng khám mắt thân thiện cho trẻ em ảnh 3

PGS. TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh đến dự buổi Lễ. 

Việt Nam có phòng khám mắt thân thiện cho trẻ em ảnh 4

Nhiều vị khách quốc tế đến dự buổi Lễ.

Việt Nam có phòng khám mắt thân thiện cho trẻ em ảnh 5

Đại sứ quán Canada đánh giá cao sự hợp tác giữa hai bên.

Việt Nam có phòng khám mắt thân thiện cho trẻ em ảnh 6

Nhân dịp này Bệnh viện Mắt Trung ương cũng khai trương phòng khám mắt thân thiện.

Việt Nam có phòng khám mắt thân thiện cho trẻ em ảnh 7

Lễ cắt băng khai trương.

Việt Nam có phòng khám mắt thân thiện cho trẻ em ảnh 8

Những em nhỏ trong phòng khám thân thiện.

Việt Nam có phòng khám mắt thân thiện cho trẻ em ảnh 9

Bên trong phòng khám.

Việt Nam có phòng khám mắt thân thiện cho trẻ em ảnh 10
 
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.