Việt Nam có 52 HCV, quyết vững ngôi nhì bảng

Việt Nam có 52 HCV, quyết vững ngôi nhì bảng
Đầu giờ chiều nay, VĐV Nguyễn Thị My vừa mang về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm một tấm HCV nữa ở nội dung cá nhân. Như vậy chúng ta đã có 52 HCV và vẫn giữ vững vị trí thứ hai bảng tổng sắp huy chương. 

2 ngày nữa SEA Games 23 sẽ kết thúc và vẫn còn gần 200 bộ huy chương từ nhiều môn. Tuy nhiên, những môn thế mạnh của Việt Nam như: Wushu, Keratedo, Điền kinh, Teakwondo đều đã kết thúc.

Trong những ngày tới sẽ diễn ra nhiều môn sở trường của Thái Lan vì thế chúng ta khó có thể giữ được ngôi vị nhì bảng.

Tính đến lúc 10h20 phút ngày 3/12, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa giành thêm được một huy chương nào (48 HCV, 46 HCB, 53 HCĐ và đã phải "nhường" vị trí Nhì bảng cho đoàn Thái Lan.

Trong ngày thi đấu hôm nay hy vọng Vàng của chúng ta được đặt vào môn Cờ vua với Nguyễn Anh Dũng; Judo với 4 VĐV lọt vào chung kết trong đó có Nguyễn Thị Dinh ĐKVĐ SEA Games (hạng 70 kg) chắc chắn sẽ giành HCV.

Và quan trọng hơn cả là sự kỳ vọng vào tấm HCV của đội tuyển Bóng Đá nữ trong trận chung kết chiều nay gặp Myanmar (18h00)

Đến 10h50 phút VĐV Nguyễn Quang Tùng đội tuyển Võ gậy Việt Nam đã giành chiếc HCV đầu tiên trong ngày . Đây là kết quả tuyệt vời của Võ gậy Việt Nam sau 14 năm trở lại đấu trường khu vực. Với thành tích này, Việt Nam đã có 49 HCV, giành lại ngôi vị nhì bảng từ Thái Lan.

Tiếp đó, đúng như mong đợi của BHL, Đại kiện tướng quốc tế Cờ vua Nguyễn Anh Dũng đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam chiếc huy chương Vàng thứ 50. Anh đã thi đấu xuất sắc và vượt qua VĐV nước chủ nhà Mimakiling ở nội dung sở trường của mình là Cờ chớp.

Đây cũng là chiếc HCV thứ 3 mà đội tuyển Cờ Vua đem về cho đoàn thể thao Việt Nam (chiếc HCV thứ nhất thuộc về Nguyễn Ngọc Trường Sơn ở nội dung cờ nhanh, chiếc HCV thứ 2 ở nội dung đồng đội nam).

Ngay sau chiến thắng của Nguyễn Duy Anh, các kỳ thủ nữ cờ vua VN cũng đã vượt qua các đấu thủ người Indonesia giành HCV ở nội dung đồng đội. Với chiến thắng này các cô gái đội tuyển Cờ Vua đã nâng bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao Việt Nam lên 51 HCV.

Võ gậy: Quyết không chịu thua đàn anh của mình là Nguyễn Quang Tùng, đầu giờ chiều nay, VĐV Nguyễn Thị My lại vừa mang về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm một tấm HCV nữa ở nội dung cá nhân.

Như vậy chúng ta đã có 52 HCV. Đồng đội nam (Nguyễn Thanh Tùng, Trần Thanh Tùng và Trần Đức Nghĩa) cũng đã thi đấu xuất sắc giành HCB.

Vào lúc 15h45 đồng đội nữ Võ gậy tiếp tục thi đấu thành công và đem về thêm 1 HCB nữa cho đoàn thể thao Việt Nam. Với kết quả này đội tuyển Võ gậy không những hoàn thành nhiệm vụ 1 HCB mà còn xuất sắc vượt chỉ tiêu 2 HCV,1 HCB. Đây là một thành tích trên cả tuyệt vời.  

MỚI - NÓNG