Việt Nam chính thức được trao quyền xuất bản giáo trình tiếng Hàn tổng hợp

Đại diện Chính phủ Hàn Quốc và Hội Nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam trao quyết định cho phép Công ty Cổ phần sách MCBooks được xuất bản cuốn Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp cho người Việt Nam.
Đại diện Chính phủ Hàn Quốc và Hội Nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam trao quyết định cho phép Công ty Cổ phần sách MCBooks được xuất bản cuốn Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp cho người Việt Nam.
Sáng 4/7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ chuyển giao bản quyền xuất bản bộ sách Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp giữa đại diện Hàn Quốc và Việt Nam.
Tại buổi lễ, đại diện chính phủ Hàn Quốc, ông Woo Hyeong Min- Trưởng đại diện Văn phòng Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KF) cùng GS.TS.NGƯT Mai Ngọc Chừ - Chủ tịch Hội Nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam (KRAV) đã trao quyết định cho phép Công ty Cổ phần sách MCBooks của Việt Nam được xuất bản cuốn sách này tại thị trường Việt Nam.

Ông Woo Hyeong Min chia sẻ: “Cách đây 10 năm, chúng tôi đã thực hiện dự án Phổ cập ngôn ngữ Hàn tại Việt Nam, với sứ mệnh mang đến cho những người học là người Việt Nam học tiếng Hàn có một bộ sách giáo trình hoàn chỉnh. Những năm qua, dự án đã có những thành công nhất định. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định kết hợp với Hội Nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam (KRAV) và công ty phát hành sách MCBooks để cải biên lại bộ sách, cập nhật thêm những kiến thức mới, và những nét văn hóa mới”.

Về phía MCBooks, giám đốc Nguyễn Văn Cường cũng bày tỏ sự tin tưởng và quyết tâm cùng KF và KRAV thực hiện thành công sứ mệnh của dự án. “Chúng tôi đặt mục tiêu mang đến cho người học Việt Nam một bộ giáo trình có chất lượng tương đương với sách tại Hàn Quốc. Những cuốn sách khi đến tay người học sẽ có mức giá phù hợp nhất, đặt biệt là đối tượng học sinh, sinh viên”. Đại diện MCBooks cũng kỳ vọng bộ giáo trình sẽ giúp nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng ngôn ngữ Hàn sau tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh, là nền tảng giúp người lao động Việt Nam nhận được những vị trí làm việc cao trong doanh nghiệp Hàn Quốc.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.