Việt Nam cấp hộ chiếu điện tử

Việt Nam cấp hộ chiếu điện tử
TP - Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận về  Đề án quốc gia “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”, thực hiện từ năm 2011. 
Việt Nam cấp hộ chiếu điện tử ảnh 1

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, sẽ chỉ có một trung tâm phát hành khóa và chữ ký số quốc gia đặt tại Bộ Công an. Các cơ quan liên quan cùng khai thác thông tin của trung tâm này.

Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ngày 11-12-2007, yêu cầu Bộ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, nghiên cứu việc thu và sử dụng nguồn thu lệ phí hộ chiếu của Đề án quốc gia “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Hộ chiếu sẽ được áp dụng công nghệ gắn chíp, chứa mọi thông tin về nhân thân của người được cấp hộ chiếu. Việc quản lý hồ sơ xin cấp hộ chiếu (như nhận dạng, tên tuổi và các thông tin cá nhân) sẽ thông qua con chíp này. Hộ chiếu gắn chíp điện tử sẽ chống được việc làm thông tin giả để xin cấp hộ chiếu.

Hiện nay trên thế giới đã có 45 nước sử dụng hộ chiếu điện tử, nhiều nước đã sớm đưa vào sử dụng loại hộ chiếu này từ giữa những năm 2000.

Được biết, từ ngày 1-3-2010 Nga cũng đã cấp hộ chiếu phổ thông điện tử cho công dân.

Đ.P
Theo chinhphu.vn

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.