Việt Nam cần dè chừng 'Sir Alex của Hàn Quốc'

Việt Nam cần dè chừng 'Sir Alex của Hàn Quốc'
Park Hang Seo và Kim Hak Bum có rất nhiều điểm tương đồng. Tuổi tác hai người không chênh lệch nhau bao nhiêu (thầy Park hơn thầy Kim 1 tuổi), cả hai đều không phải là người quá nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhưng bù lại họ đều là những chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm và đặc biệt thường làm nên được những kì tích khi không được đặt nhiều kì vọng.

Kim Hak Bum được đề cử trở thành HLV của Olympic Hàn Quốc sau khi đội bóng này thất bại ở giải U23 châu Á 2018 (chỉ đứng hạng Tư chung cuộc).

Thực tế, Kim Hak Bum không phải là một danh thủ nổi tiếng của bóng đá Hàn Quốc ở thời kì còn thi đấu. Hay nói chính xác, ông chỉ là một hậu vệ có vỏn vẹn 13 lần ra sân trong 11 năm thi đấu cho Kookmin Bank FC, một đội bóng bán chuyên chơi ở giải hạng Ba của Hàn Quốc.

Mọi chuyện chỉ dần khá lên với Kim Hak Bum khi ông giải nghệ vào năm 1992 và bắt đầu dấn thân vào con đường huấn luyện. Trải qua nhiều đội bóng ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc, ông dần được mọi người đặt biệt danh là Sir Alex Ferguson của Hàn Quốc, với phong cách quản lý và nhân tâm tài tình.

Việt Nam cần dè chừng 'Sir Alex của Hàn Quốc' ảnh 1 HLV Kim Hak Bum khá có tiếng ở Hàn Quốc khi từng cùng Seongnam giành FA Cup Hàn Quốc vào năm 2014
Dẫu vậy, vào thời điểm Kim Hak Bum được đề cử, dư luận trong nước đặt ra không ít những nghi ngờ. Lâu nay, quan điểm của xã hội Hàn Quốc đều cho rằng HLV các cấp độ ĐTQG nên là những người có tên tuổi khi còn thi đấu. Có như thế thì người đứng đầu mới có cái uy để dễ bề “trị” những cầu thủ sao số của đội bóng. Trên thực tế, nhiều người mong đợi một người có tên tuổi hơn là Choi Yong Soo, cựu HLV của Jiangsu Xuanning, sẽ là người ngồi vào ghế nóng để dẫn dắt Olympic Hàn Quốc chinh phục ASIAD 2018 và xa hơn là Olympic 2020. Tuy nhiên đến cuối cùng, Kim Hak Bum mới là người được chọn. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Kim Hak Bum từng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại K.League cùng các CLB như Seongnam, Gangwon và Gwangju, cũng như thời gian thử sức tại Chinese Super League với Henan Construction. Với những người thường xuyên theo dõi K.League, Kim Hak Bum được nhìn nhận là một HLV có trình độ và tư duy chiến thuật rất tốt. Cộng thêm kinh nghiệm dày dặn sau nhiều năm chinh chiến, rõ ràng KFA có lý của mình khi bổ nhiệm Kim Hak Bum.
Việt Nam cần dè chừng 'Sir Alex của Hàn Quốc' ảnh 2 Khi nhận lời dẫn dắt Olympic Hàn Quốc, ông Kim Hak Bum đã phải chịu nhiều nghi ngờ vì không nổi danh khi còn thi đấu
Tuy nhiên, cũng vẫn có những điểm đáng lưu tâm khiến vị HLV này không thực sự nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ Hàn Quốc. Những thành công của ông chủ yếu đến vào những ngày đầu khi dẫn dắt Seongnam, nơi ông dành hầu hết thời gian cho sự nghiệp huấn luyện. Danh hiệu gần nhất mà Kim Hak Bum có được là FA Cup Hàn Quốc vào năm 2014 cùng với Seongnam.  Hầu hết sự nghiệp của ông có khá ít mối quan hệ tốt với những cầu thủ trẻ bởi Kim Hak Bum không có nhiều cơ hội để làm việc tại ĐTQG và các trận đấu quốc tế. Dù đã từng có cơ hội tại Olympic 1996 và thể hiện khả năng quản lý tuyệt vời của mình để khơi dậy tiềm năng với các cầu thủ trẻ, những người dễ bị ảnh hưởng tâm lý và thất bại khi gặp phải đối thủ mạnh hơn. Đặc biệt, việc được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng của Olympic Hàn Quốc khiến Kim Hak Bum cũng bị dư luận trong nước đem ra so sánh với Park Hang Seo, người vào thời điểm đó đang nổi đình nổi đám với chiến tích đưa U23 Việt Nam lọt vào chung kết U23 châu Á.
Tuy nhiên trên thực tế, Park Hang Seo và Kim Hak Bum lại là những HLV có khá nhiều điểm tương đồng với nhau. Park Hang Seo chưa bao giờ được coi là một HLV tên tuổi tại K.League. Nhưng bằng kinh nghiệm tích lũy từ những ngày còn làm trợ lý cho Guus Hiddink tại World Cup 2002, dẫn dắt Olympic Hàn Quốc giành hạng Ba tại ASIAD cũng trong năm đó, rồi tiếp đến là trải nghiệm ở K.League cùng Gyeongnam hay Changzhou, giúp cho Park Hang Seo đã thực sự biết cách để đánh thức tiềm năng tiềm ẩn bên trong của những cầu thủ trẻ Việt Nam. Đó cũng là minh chứng cho lý do tại sao đối với nghề HLV, tuổi tác và kinh nghiệm là những yếu tố vô cùng quan trọng.
Việt Nam cần dè chừng 'Sir Alex của Hàn Quốc' ảnh 3 Kim Hak Bum và Park Hang Seo có khá nhiều điểm tương đồng nhưng ông Kim đang có thành tích đối đầu vượt trội ông Park
Xét về thành tích đối đầu khi còn cùng làm việc tại K.League, Kim Hak Bum đang vượt trội hoàn toàn so với Park Hang Seo. Cả hai đã chạm trán 10 lần, trong đó có đến 8 lần Kim Hak Bum là người giành chiến thắng. Park Hang Seo chỉ đánh bại đối phương được 1 lần, còn lại là 1 lần chia điểm.

Dẫu vậy, sẽ rất khó để dự đoán xem ai sẽ là người chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu tại bán kết ASIAD lần này. Trong những môn thể thao như Bắn cung hay Taekwondo, có khá nhiều lần VĐV Việt Nam và Hàn Quốc đối đầu với nhau khi HLV của hai bên đều là người Hàn. VĐV Hàn Quốc, một nền thể thao phát triển hơn, luôn được đánh giá cao hơn Việt Nam. Tuy nhiên với hoàn cảnh bây giờ của Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc, sẽ không dễ để nói được ai hơn ai khi đặt lên bàn cân.

Trong phần trả lời họp báo sau trận tứ kết với Olympic Syria, khi được hỏi về việc phải đối đầu với đội bóng quê hương ở vòng bán kết, HLV Park Hang Seo không ngần ngại thừa nhận: "Tôi là HLV của Olympic Việt Nam. Tôi có trách nhiệm làm tốt nhất để giành chiến thắng trận bán kết và Hàn Quốc cũng vậy. Hôm qua tôi có ở cùng khách sạn và có gặp HLV của Hàn Quốc, ông Kim Hak Bum. Ông ấy là "Sir Alex Ferguson của Hàn Quốc" vì ông ấy rất giỏi chiến thuật. Chúng tôi đã từng đối đầu tại K.League và chúng tôi hứa sẽ chơi một trận đấu đẹp ở bán kết.

Tôi rất hạnh phúc khi làm việc ở Việt Nam. Tôi luôn khích lệ các cầu thủ thi đấu vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi là một đội tuyển mạnh, chiến đấu vì mục tiêu chung và sẽ làm hết mình vì điều đó. Năm 2002, tôi chỉ là trợ lý và dừng lại ở bán kết (cùng Hàn Quốc). Bây giờ tôi đã là HLV trưởng và lần này sẽ không kết thúc như vậy".

Xét trên thành tích đối đầu của hai chiến lược gia, cũng như những gì mà hàng công Olympic Hàn Quốc đã thể hiện (có sự góp mặt của siêu sao Son Heung Min và chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại ASIAD 18 với 8 bàn, Hwang Ui Jo), phần nào đó đội quân của HLV Kim Hak Bum đang được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút.

Nhưng khi bóng vẫn chưa lăn và HLV Park Hang Seo vẫn có cho mình sự tự tin cùng lời tuyên bố hạnh phúc khi được cống hiến hết mình cho Việt Nam, đó sẽ là thứ vũ khí sắc bén nhất để ông cùng các học trò viết tiếp nên trang sử hào hùng mới cho bóng đá nước nhà.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.