Việt Nam: 2.685 ca nghi mắc COVID-19, hơn 75.000 cách ly theo dõi y tế

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Báo cáo nhanh cập nhật lúc 11 giờ ngày 11/4 của Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam ghi nhận 2.685 ca nghi ngờ mắc COVID-19 đang được cách ly theo dõi và có 75.337 người tiếp xúc gần, người về từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi y tế.

Đến sáng ngày 11/4, số ca mắc COVID-19 ở nước ta vẫn là 257 ca. Số ca mắc COVID-19 khỏi bệnh hiện là 144 ca, bằng khoảng gần 60% so với tổng số ca mắc. Tuy nhiên theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 "chúng ta tuyệt đối không được chủ quan" trong chống dịch và cần phải tiếp tục thực hiện nghiệm giãn cách xã hội bởi "cả cuộc chiến chống dịch vẫn còn ở phía trước".

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đứng thứ 109/212 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực ASEAN, không có ca tử vong.

Trong đó có 144 ca được công bố khỏi bệnh và113 ca bệnh đang được điều trị.

Tổng số ca mắc mới/tổng số ca mắc tích lũy: 2/257

Trong đó có 1 trường hợp được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng, 1 trường hợp nhiễm được phát hiện tại cộng đồng tại Hạ Lôi, Mê Linh

 5 địa phương có đông bệnh nhân nhất được cách ly/điều trị

Hà Nội: 107

TP Hồ Chí Minh: 55

Vĩnh Phúc: 19

Ninh Bình: 13

Bình Thuận: 09

 Số ca có tiến triển tốt: âm tính lần 1: 28 (trong đó số âm tính lần 2 là 8).

Số người cách ly:

Tại cơ sở y tế: 1290

Tại khu cách ly tập trung: 20.005

Tại nhà: 54.042

* Số trường hợp mắc nhập cảnh được quản lý ngay: 12

* Số trường hợp mắc được phát hiện tại cộng đồng: 130

Trong đó có 34 trường hợp xâm nhập từ nước ngoài được phát hiện tại cộng đồng, 28 trường hợp lây nhiễm từ trường hợp xâm nhập được phát hiện tại cộng đồng và 68 trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.