Việt kiều tại Hà Lan kể với Thủ tướng hành trình đưa nông sản sang châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lịch trình dày đặc các hoạt động thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, tối 11/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh, hai nước có nhiều điểm tương đồng, đều là nước ven biển, Hà Lan coi Việt Nam là ưu tiên trong quan hệ. Hiện nay có trên 25.000 người Việt Nam sống tại Hà Lan. Cộng đồng người Việt tại đây tương đối trẻ, cần cù, thân thiện.

Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính, doanh nhân Phạm Văn Hiển - Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu LTP - xúc động khi nhắc lại những ngày bắt đầu khởi nghiệp ở Hà Lan. Xuất thân là du học sinh tại Pháp, song ông Hiển chọn Hà Lan để khởi nghiệp vì những thuận lợi trong kinh doanh, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu.

Việt kiều tại Hà Lan kể với Thủ tướng hành trình đưa nông sản sang châu Âu ảnh 1

Doanh nhân Phạm Văn Hiển - Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu LTP - xúc động khi nhắc lại những ngày bắt đầu khởi nghiệp ở Hà Lan

Công ty của ông Hiển mới được thành lập từ 2016 nhưng là đơn vị tiên phong trong việc nhập khẩu và phân phối những mặt hàng nông sản là thế mạnh của Việt Nam đến châu Âu. Trong đó, LTP là một trong những công ty đầu tiên đưa gạo, vải thiều, nhãn lồng Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang thị trường châu Âu.

“Tháng 8/2021, lần đầu tiên một container vải thiều Lục Ngạn cập cảng Rotterdam, Hà Lan sau 5 tuần lênh đênh trên biển với kết quả vượt ngoài mong đợi, trái vải vẫn giữ được màu sắc hấp dẫn, độ tươi ngon. Đây là tiền đề mở ra con đường xuất khẩu trái cây tươi từ Việt Nam, tạo ra chỗ đứng và vị thế của trái cây Việt trong tương lai gần”, ông Hiển kể lại câu chuyện đưa nông sản Việt Nam đến châu Âu trong niềm tự hào. Công ty muốn mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đưa nông sản Việt vào châu Âu. Do vậy, doanh nhân Việt tại Hà Lan mong muốn nhận được sự hỗ trợ và đồng hành từ Nhà nước, các Bộ, ngành để công ty và các nhà xuất khẩu, nhà máy tại Việt Nam chung tay xuất khẩu hàng Việt Nam chất lượng cao đến thị trường Hà Lan và châu Âu.

Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Bích Ngọc cho biết, dù cách xa nhau hàng nghìn dặm và có sự khác biệt về văn hóa, từ lâu, người Hà Lan luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam.

Theo bà, cộng đồng Hà Lan mang đầy đủ đặc điểm của cộng đồng người Việt trên thế giới, bà con luôn hướng về Tổ quốc, mỗi người âm thầm bằng cách riêng của mình đóng góp cho Tổ quốc.

Anh Phạm Việt Thắng, Giảng viên Đại học Amsterdam thì mong muốn thúc đẩy liên kết giữa các nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu.

Sinh viên Vũ Thoại San - Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan - cho biết, hiện có gần 3000 sinh viên đang học tại Hà Lan. Ngày càng nhiều sinh viên nhận được các học bổng của Chính phủ Hà Lan. Sinh viên rất mong chờ các chính sách thu hút trọng dụng nhân tài của đất nước để có cơ hội đóng góp Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi đến bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc tại Hà Lan. Thủ tướng cho biết, người Việt Nam ở nước nước nào cũng có thành công nhất định. Luôn đoàn kết, thống nhất, tương thân, tương ái trong cộng đồng. Thủ tướng bày tỏ vui mừng việc thành lập được Hội người Việt Nam tại Hà Lan.

Việt kiều tại Hà Lan kể với Thủ tướng hành trình đưa nông sản sang châu Âu ảnh 2

Bà con kiều bào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Đại sứ quán

Thủ tướng mong muốn bà con xây dựng một cộng đồng vững mạnh, có quyền tự hào mình là người Việt Nam, đóng góp vào tình hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng cho biết, trước đổi mới thu nhập bình quân đầu người Việt Nam chỉ 100 USD, kinh tế rất khó khăn, tổng GDP 4 tỷ USD, đến nay sau 35 năm đổi mới chúng ta có thu nhập đầu người 4.000 USD, quy mô kinh tế 400 tỷ USD. Vị thế của Việt Nam được nâng cao, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ. Việt Nam độc lập về kinh tế, chủ sức chống chọi với các cú sốc từ bên ngoài.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt mục tiêu 700 tỷ USD trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, xuất siêu trên 10 tỷ USD. Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước việc có những Việt kiều tại Hà Lan thực hiện được mong muốn đưa nông sản Việt sang châu Âu.

Việt kiều tại Hà Lan kể với Thủ tướng hành trình đưa nông sản sang châu Âu ảnh 3

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào ngoài mục tiêu làm cho người dân ấm no hạnh phúc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của các dân tộc Việt Nam

Thủ tướng cho biết, quan hệ Việt Nam - Hà Lan ngày càng tốt hơn, tạo môi trường cho bà con sinh sống, làm việc tốt hơn. Hà Lan là nước đầu tư 14 tỷ USD vào Việt Nam. Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU đang được tiến hành đàm phán để sớm có thể ký kết. Tới đây chúng ta sẽ tích cực mở rộng hợp tác lao động, đề nghị phía bạn cấp thêm học bổng của Chính phủ Hà Lan cho sinh viên Việt Nam.

Bày tỏ mong muốn bà con kiều bào tiếp tục làm cầu nối trong quan hệ hai nước thời gian tới, Thủ tướng hứa, trong cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao của Hà Lan, ông sẽ đặt vấn đề để làm sao nước sở tại tạo điều kiện cho bà con làm ăn sinh sống lành mạnh, góp phần làm cho cuộc sống mình tốt hơn và làm sao hình ảnh của người Việt Nam luôn luôn được tôn trọng, kính nể.

"Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào ngoài mục tiêu làm cho người dân ấm no hạnh phúc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của các dân tộc Việt Nam", Thủ tướng khẳng định.

MỚI - NÓNG