'Việt Anh Quả Chanh' cùng câu chuyện tình yêu xa thú vị

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vũ Việt Anh hay Việt Anh Quả Chanh là chàng trai được nhiều người biết đến với vai trò chủ nhân của “Chiếc mèo tên Sói” gây sốt mạng xã hội. Nhưng ngoài việc làm “sen” của Sói thì Việt Anh còn có một mối tình yêu xa đáng ngưỡng mộ.

Việt Anh - Thu Chúc quen nhau qua một lần tình cờ kết bạn trên Facebook và hiện đã có một năm rưỡi hẹn hò. Cả hai đều là người Hải Phòng nhưng Việt Anh thì ở Việt Nam còn Thu Chúc thì đang là du học sinh tại Hàn Quốc.

'Việt Anh Quả Chanh' cùng câu chuyện tình yêu xa thú vị ảnh 1
“Hot couple” Việt Anh - Thu Chúc.

Là những người có sức ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội với hàng trăm ngàn lượt theo dõi trên các nền tảng Facebook và Tiktok, chuyện tình Việt Anh - Thu Chúc cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ. Các video ghi lại những cuộc trò chuyện hằng ngày vô cùng thú vị của cả hai nhanh chóng thu về cả trăm nghìn, thậm chí là triệu lượt xem sau khi đăng tải lên tài khoản TikTok Việt Anh Quả Chanh và Fanpage Bọn yêu nhau.

Chia sẻ về những video đó, Việt Anh cho biết, anh chàng không quá bất ngờ khi các khoảnh khắc của cặp đôi được yêu thích nhiều đến vậy. Bởi là một người làm nội dung sáng tạo, Việt Anh hiểu người xem của mình muốn gì và luôn cố gắng truyền tải được nhiều thứ nhất đến cho người xem: “Mọi video đều gần như 100% tự nhiên, là những cuộc hội thoại của bọn mình hằng ngày… Mình nghĩ là các cặp đôi khác xem sẽ cảm nhận được một phần của họ trong đó nên nó được yêu thích cũng đúng thôi”.

'Việt Anh Quả Chanh' cùng câu chuyện tình yêu xa thú vị ảnh 2
Việt Anh cho rằng, sự tự nhiên là điểm thu hút khiến các video trở nên “viral”.

Yêu xa với khoảng cách địa lý quá lớn, không thể gặp gỡ thường xuyên luôn đòi hỏi nỗ lực rất nhiều từ cả hai phía để có thể gìn giữ mối quan hệ lâu dài: “Điều khó khăn nhất đối với mình là nhiều lúc mình không có ở cạnh người yêu, không biết bạn ấy có đang thực sự ổn không, có gặp vấn đề gì mà cố gắng giải quyết một mình không? Mình ở xa nên không thể bên cạnh những lúc như vậy được. Cách tốt nhất là chúng mình cố gắng làm cho người kia không bị cảm giác chỉ có một mình…”, Việt Anh chia sẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, thử thách thì Việt Anh cảm thấy yêu xa với Thu Chúc cũng có rất nhiều niềm vui vì cả hai đều là những người vui tính.

'Việt Anh Quả Chanh' cùng câu chuyện tình yêu xa thú vị ảnh 3
Hình ảnh đáng yêu của cặp đôi trên Fanpage “Bọn yêu nhau”.

Mùa Valentine năm nay, Việt Anh và Thu Chúc không có quá nhiều dự định đặc biệt vì đối với cặp đôi này, ngày nào cũng ngọt ngào như Valentine cả. Đưa ra lời khuyên để “xa mặt nhưng không cách lòng” cho các cặp đôi chuẩn bị bước vào mối quan hệ yêu xa, Việt Anh thẳng thắn: “Xa hay gần, với mình thì cũng như nhau, quan trọng là cách hai người dành thời gian và tình cảm cho nhau như thế nào. Bọn mình tuy không ở cạnh nhau nhưng thật ra bọn mình vẫn “ở cạnh” nhau 24/24h. Bọn mình luôn cố gắng làm gì đó cùng nhau nhiều nhất có thể như: ăn cùng, ngủ cùng, chơi game cùng, làm việc cùng…”.

'Việt Anh Quả Chanh' cùng câu chuyện tình yêu xa thú vị ảnh 4
Nhan sắc xinh đẹp của Thu Chúc đằng sau những tấm ảnh “dìm hàng” mà Việt Anh đăng tải.

Hiện tại, cả Việt Anh và Thu Chúc đều đang rất mong chờ đến ngày được gặp nhau lần đầu tiên. “Chắc chắn, ngày đó sẽ rất tuyệt vời!”, Việt Anh trông đợi.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.