Viện KSND TPHCM xin lỗi người bị bắt giam oan

Ông Trần Kiến Xương (trái) trao đổi với ông Trương Bá Nhàn.
Ông Trần Kiến Xương (trái) trao đổi với ông Trương Bá Nhàn.
TPO - Bị bắt giam oan gần 4 năm để điều tra về tội danh giết người và cướp tài sản, cuối cùng, ông Trương Bá Nhàn đã được Viện KSND TPHCM bồi thường tổn thất hơn 295 triệu đồng và xin lỗi công khai tại nơi cư trú trước khi bị bắt.      

Sáng nay (11/8), tại UBND phường 13 (quận Bình Thạnh), Viện KSND TPHCM đã tổ chức buổi xin lỗi, cải chính công khai cho ông Trương Bá Nhàn theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Tham dự có đại diện UBND phương 13, người dân tổ 56 (khu phố 4) và đông đảo phóng viên báo chí.

Ông Trần Kiến Xương, Chánh Văn phòng VKSND TPHCM, phó ban chỉ đạo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước nói: Tôi đại diện VKSND TPHCM xin lỗi ông và gia đình về những tổn thất mà ông và gia đình đã gánh chịu. Chúng tôi đã bồi thường đầy đủ cho ông theo luật định. Một lần nữa chúng tôi xin lỗi ông”.

Viện KSND TPHCM xin lỗi người bị bắt giam oan ảnh 1
Viện KSND TPHCM xin lỗi người bị bắt giam oan ảnh 2

Sau khi gửi lời xin lỗi đến vợ con, gia đình và ông Trương Bá Nhàn, đoàn công tác của Viện KSND TPHCM rời đi. Buổi xin lỗi chỉ diễn ra khoảng 5 phút. Trao đổi với Tiền Phong, ông Trương Bá Nhàn cho biết Viện KSND TPHCM thông báo đã chuyển số tiền 295,6 triệu đồng bồi thường oan sai qua tài khoản của ông.

“Tôi muốn được kể lại những năm tháng cơ cực sống mà như chết đã trải qua để bà con, gia đình, vợ con tôi được biết, thông cảm nhưng chưa kịp nói gì thì mấy ổng đi mất rồi. Cơ quan điều tra và Viện KSND TPHCM vẫn còn nợ chúng tôi một món nợ, đó là chưa tìm ra được thủ phạm giết người” – ông Nhàn nói

Như Tiền Phong đã thông tin, năm 2001, một phụ nữ bị giết hại dã man ngay tại nhà (đường Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình, TPHCM). Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được dấu vân tay lạ còn lưu tại hộc tủ và qua giám định thì trùng khớp với dấu vân tay của ông Nhàn (con bạn dì của chồng nạn nhân).

Viện KSND TPHCM xin lỗi người bị bắt giam oan ảnh 3
Viện KSND TPHCM xin lỗi người bị bắt giam oan ảnh 4

Lục soát nơi ông Nhàn cư ngụ, cơ quan điều tra còn thu giữ được số vàng gần bằng với số vàng nạn nhân bị mất. Ngày 3/1/2002, ông Nhàn bị khởi tố, bắt khẩn cấp về hai tội giết người, cướp tài sản và liên tục kêu oan.

Tại cơ quan điều tra, ông Nhàn khai trước khi vụ án mạng xảy ra, ông có đến nhà nạn nhân chơi và giúp chủ nhà kê lại tủ dấu vân tay còn lưu lại. Riêng số vàng công an thu được là tiền mẹ vợ ông Nhàn bán đất nhờ giữ giùm. Mẹ vợ ông Nhàn cũng có lời khai tương tự nhưng không được chấp nhận.

Viện KSND TPHCM xin lỗi người bị bắt giam oan ảnh 5

May mắn là trên miếng vàng bị thu giữ còn lưu chữ ký của người mua đất. Tháng 9/2006, ông Trương Bá Nhàn được tại ngoại sau 1.346 ngày bị bắt giam. Một tháng sau, vụ án được đình chỉ điều tra. Ra tù với hai bàn tay trắng, tài sản bao năm dành dụm tiêu tan, hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Quyết định đình chỉ điều tra không phải là căn cứ chứng minh ông Nhàn vô tội. Trước khi được Viện KSND TPHCM chính thức xin lỗi, cải chính, suốt 9 năm trời ông Nhàn phải phiêu bạt khắp nơi xin được giải oan. Để kiếm sống, nhiều lúc ông Nhàn phải xin việc dưới họ tên người khác vì không ai dám nhận một người từng bị điều tra với tội danh giết người, cướp của.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.