Viện Hàn lâm họp khẩn sau vụ cái tát, Will Smith suýt bị đuổi khỏi Oscar 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau khi Will Smith tát Chris Rock ngay trên sân khấu Lễ trao giải Oscar lần thứ 94.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội vào hôm 28/3, AMPAS lên án hành động bạo lực của Will Smith tại Lễ trao giải Oscar 2022. Viện Hàn lâm cũng nhấn mạnh đã mở một cuộc điều tra chính thức xung quanh vụ việc.

Viện Hàn lâm họp khẩn sau vụ cái tát, Will Smith suýt bị đuổi khỏi Oscar 2022 ảnh 1

Viện Hàn lâm lên án hành vi bạo lực của Will Smith.

Theo The Hollywood Reporter, Will Smith có khả năng bị kỷ luật, bao gồm việc có thể bị đình chỉ tư cách thành viên của AMPAS. Tuy nhiên, tờ báo nhận định, khả năng tài tử sinh năm 1968 bị thu hồi giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc” khó xảy ra, dù thực tế có một số thành viên Viện Hàn lâm đã đề xuất hình phạt này.

Trước đó, một nguồn tin thân cận tiết lộ với CNN, ngay sau khi Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu truyền hình trực tiếp, ban lãnh đạo AMPAS đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về việc có nên đuổi nam diễn viên “King Richard” khỏi lễ trao giải không.

Tuy nhiên, kế hoạch đổ bể vì những người có quyền quyết định của Viện Hàn lâm ngồi ở các vị trí khác nhau trong Nhà hát Dolby (Los Angeles), không thể nhanh chóng có mặt để họp trước khi công bố người chiến thắng hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc”.

Cuối cùng, Will Smith vẫn được lên nhận giải và gửi lời xin lỗi đến Viện Hàn lâm và những người khác, trừ Chris Rock, trong bài phát biểu của mình.

Viện Hàn lâm họp khẩn sau vụ cái tát, Will Smith suýt bị đuổi khỏi Oscar 2022 ảnh 2

Will Smith suýt nữa bị đuổi khỏi lễ trao giải Oscar.

Sau buổi lễ, ban tổ chức Lễ trao giải Oscar 2022 đã đăng lên Twitter một tuyên bố ngắn: “Viện Hàn lâm không dung thứ cho hành vi bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Tối nay, chúng tôi rất vui mừng vinh danh những người chiến thắng giải thưởng của Viện hàn lâm lần thứ 94. Họ xứng đáng được công nhận khoảnh khắc này bởi đồng nghiệp của họ và những người yêu thích điện ảnh trên khắp thế giới”.

Sáng thứ Hai (28/3, giờ địa phương), ít nhất 10 thành viên của AMPAS đã ngồi lại với nhau để thảo luận về phản ứng của dư luận liên quan đến ồn ào Will Smith tát Chris Rock.

Theo các nguồn tin, cuộc họp này được mô là “nóng” và “chia rẽ”. Những người tham dự đều có tầm ảnh hưởng lớn và quen mặt, bao gồm cả diễn viên và đạo diễn. Họ không có chức vụ, nhưng danh tiếng đủ cao để tác động đến quyết định của ban lãnh đạo Viện Hàn lâm.

Một số người không tán thành Viện Hàn lâm đưa ra tuyên bố ngắn sau lễ trao giải. Bên cạnh đó, những người khác cho rằng tình hình đã được giải quyết đúng cách, không cần phải thêm bước nào nữa.

Vẫn chưa rõ liệu ban lãnh đạo AMPAS có dự định mở thêm cuộc họp nào về ồn ào trên không. Ban lãnh đạo có quyền kỷ luật các thành viên vi phạm quy tắc ứng xử thông qua biểu quyết đình chỉ hoặc trục xuất khỏi Viện Hàn lâm. Được biết, hơn 9.000 thành viên của AMPAS có quyền bỏ phiếu.

Viện Hàn lâm họp khẩn sau vụ cái tát, Will Smith suýt bị đuổi khỏi Oscar 2022 ảnh 3

Viện Hàn lâm đang xem xét mức kỷ luật đối với Will Smith.

Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, Chris Rock quyết định không khiếu nại Will Smith.

Phía “Thần Đèn” đã công khai xin lỗi nam diễn viên hài trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Chris Rock không có bất kỳ phản ứng gì. Nguồn tin của TMZ cho hay, Chris Rock không hề có ý xấu, anh thậm chí không biết Jada Pinkett Smith mắc bệnh rụng tóc.

Theo CNN, Page Six
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.