Viện Đại học mở đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục

Viện Đại học mở đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục
TP - Ngày 4-10-2012, hơn 3.000 sinh viên đại diện cho hơn 100.000 sinh viên của Viện Đại học Mở Hà Nội (VĐHM) đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2012-2013 tại Hà Nội.

> Trao bằng cử nhân cho 242 học viên

Năm học vừa qua, sinh viên VĐHM đã tích cực thi đua sôi nổi trong các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và phong trào sinh viên, và đã giành được các giải cao trong các cuộc thi chuyên ngành: 1 giải Nhì, 2 giải ba Olympic tin học toàn quốc; Giành 2 giải Nhất trong Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc năm 2012; 1 giải Nhì “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”…

Năm học này, VĐHM bắt đầu áp dụng hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ giúp sinh viên chủ động trong học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Ông Lê Văn Thanh, GĐ VĐHM cho biết, năm học này, hơn 2.000 giảng viên của trường cùng nỗ lực trong việc đổi mới quản lý giáo dục và nâng cao chất lượng để lập thành tích chào mừng tuổi 20 của VĐHM.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.