TP - TPHCM có hơn 33.000 trẻ chưa được tiêm đầy đủ các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR). Ngành y tế TPHCM vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc cung ứng vắc xin từ Bộ Y tế.
TPO - Kinh hoàng dòng nước đen ngòm từ bãi tập kết than đá tuồn ra cửa biển; CSGT đến nhà 'phạt nguội', Ngọc Trinh nói gì?; Clip đối tượng trộm tôm hùm ở Hà Nội; Hà Nội có ca mắc viêm não Nhật Bản đầu tiên;... là những tin chính có trong Tin nhanh 10/10/2023.
TP - Ngày 9/10, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thành phố ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm 2023. Bệnh nhân là một bé trai 5 tuổi ở huyện Phúc Thọ. Cụ thể, ngày 19/9, trẻ xuất hiện các biểu hiện như: sốt cao, đau đầu, mệt mỏi… Đến ngày 25/9, bệnh nhân nhập Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính với virus viêm não Nhật Bản. Gia đình cho biết, trước đó, trẻ đã tiêm 3 mũi cơ bản vắc xin phòng bệnh này.
TP - Bộ Y tế cho biết, theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới, trong năm 2023 và 2024 hiện tượng El Nino có thể làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết (SXH) và các loại arbovirus khác như Zika, Chikungunya, viêm não Nhật Bản.
TPO - Số lượng vắc xin ít ỏi TPHCM nhận được cuối năm trước đến nay đã sử dụng hết. Trong khi tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ nhỏ chưa đạt được mục tiêu đề ra thì thành phố lại rơi vào tình trạng hết vắc xin.
TPO - Tổng số 5.140 liều vắc xin bạch hầu, ho gà, uốn ván sử dụng cho trẻ do Bộ Y tế phân bổ cho TPHCM chỉ còn hạn sử dụng trong thời gian 22 ngày. Thông tin trên được ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết tại buổi họp báo chiều 1/12.
TPO - Phụ huynh không cho con tiêm vắc xin ngừa COVID-19 bị lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, căn cứ theo các quy định hiện hành thì chưa đủ cơ sở để lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt đối với hành vi từ chối tiêm vắc xin ngừa COVID-19.
TP - Bệnh viêm não và viêm màng não đang vào mùa cao điểm. Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương) đang điều trị cho 25 bệnh nhân viêm não, viêm màng não do các căn nguyên khác nhau. Thống kê của Bộ Y tế, chỉ trong một tháng qua, trong 49 trường hợp mắc bệnh viêm não virus đã có tới 3 ca tử vong.
TPO - Các bác sĩ Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bệnh viêm não và viêm màng não đang vào mùa cao điểm. Ngày nào cũng có bệnh nhân nhập viện điều trị, có ngày 4 hoặc 5 trường hợp. Đáng chú ý nhiều trẻ bị gia đình bỏ lỡ mũi vắc xin phòng bệnh khiến bệnh tình trở nặng.
TPO - Dịch COVID-19 liên tiếp bùng phát trong năm 2021 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ tiêm các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn TPHCM. Tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ không đạt đang gia tăng nguy cơ bùng phát các loại bệnh đã có vắc xin.
TPO - Bệnh viêm não Nhật Bản ở trẻ em là bệnh truyền nhiễm, một tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính hệ thần kinh trung ương chủ yếu do virus gây ra thường gặp ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chưa có điều trị đặc hiệu. Hằng năm có khoảng 67.900 trường hợp viêm não Nhật Bản. Tỉ lệ tử vong 25-30%, khoảng 50% người bệnh sống có di chứng nặng nề.
TPO - “Người có mẹ có 4 con gái và 1 con trai. Khi biết con trai bị viêm não Nhật Bản, cả tuần không ngồi dậy được, người mẹ này stress đến nỗi muốn tự tử” - TS.BS Đỗ Thiện Hải, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
TPO - Sau khi tiêm ngừa viêm não Nhật Bản, bé Th. được về nhà với sức khỏe bình thường nhưng vài giờ sau Th. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng tím tái, mạch bằng không và tử vong. Nguyên nhân ban đầu được chẩn đoán, bệnh nhi tử vong do sốc phản vệ.
TPO - Sáng 6/9, đại diện Trung tâm Y tế huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn ghi nhận 1 ca đầu tiên dương tính với viêm não Nhật Bản B. Đáng nói, huyện này đang có số ca mắc bạch hầu nhiều nhất tỉnh.
TPO - Hiện đang là mùa dịch viêm não Nhật Bản phát triển mạnh, TS.BS Đỗ Thiện Hải – Phó khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đa phần các ca viêm não nhập viện đều trong tình trạng nặng, nhiều trẻ bị biến chứng mất ý thức hoàn toàn.
Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng mùa hè là thời kỳ trẻ dễ mắc bệnh về tiêu chảy, viêm não Nhật Bản, da liễu. Ngoài ra, trẻ cũng rất dễ bị say nắng, say nóng nếu chơi đùa quá lâu ngoài trời khi nhiệt độ lên cao.
TPO - Chiều 25/9, bác sĩ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa có một bệnh nhi tử vong do viêm não Nhật Bản B. Bệnh nhân là cháu Y Phi BKrông (6 tuổi) ở buôn Mrê, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.
TP - Hội đồng tư vấn chuyên môn kết luận, cháu Phùng Hà T. tử vong không rõ nguyên nhân, loại trừ nguyên nhân do chất lượng vắc-xin và thực hiện quy trình tiêm chủng.
TP - Mùa hè là giai đoạn cao điểm của viêm não, trong đó có viêm não Nhật Bản. Đây là một trong những bệnh nguy hiểm và gây tỷ lệ tử vong cao ở trẻ nhỏ hoặc để lại những di chứng nặng nề.
TP - Viêm não Nhật Bản bắt đầu vào mùa, nếu không tiêm phòng vắc-xin cho trẻ thì nguy cơ mắc bệnh rất cao. Đó là khuyến cáo của Th.s Đỗ Thiện Hải, Phó trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi T.Ư).
TP - Bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi T.Ư) cho biết, tháng 5 thời tiết bắt đầu nắng nóng là điều kiện thuận lợi để virus gây bệnh viêm não Nhật Bản (VNNB).