Việc làm thêm ‘chờ’ sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
Việc làm thêm ‘chờ’ sinh viên
SVVN - Các cơ sở dịch vụ ăn uống tại TP. HCM và tỉnh Đồng Nai được phép mở bán bằng hai hình thức bán mang đi và phục vụ tại chỗ, cũng đồng nghĩa với việc tuyển dụng nhân viên của những cơ sở dịch vụ này tăng lên nhanh chóng. Đây là cơ hội cho nhiều bạn sinh viên lựa chọn công việc làm thêm mới.

Từ ngày 8/9, rất nhiều quán trên địa bàn TP. HCM đã mở cửa đón khách mua mang về. Số lượng khách đặt hàng qua các ứng dụng, dịch vụ giao hàng cũng như mua mang về khá lớn nên các quán cũng phải duy trì số lượng nhân viên ổn định.

Hoàng Lê Nhật Minh (bộ phận Huấn luyện chuyên môn của KOI Thé Việt Nam) cho biết: “Các cửa hàng phải liên tục tuyển dụng để có đủ nhân viên. Vì số lượng đơn hàng tăng cao đột ngột sau ngày 1/10 mà không đủ nhân lực nên vài cửa hàng của KOI Thé chỉ có thể bán ca sáng hoặc rút ngắn thời gian hoạt động”. Để giải quyết vấn đề này, KOI Thé đã đăng tuyển dụng trên trang Facebook và khuyến khích nhân viên hỗ trợ hướng dẫn, giới thiệu các bạn bè, người quen cần việc làm có thể ứng tuyển. Ngoài ra, các cửa hàng còn đẩy nhanh tốc độ đào tạo nhân viên mới để đáp ứng năng lực làm việc tại cửa hàng.

Minh Uyên (nhân viên cũ của KOI Thé Võ Văn Ngân) giãi bày: “Việc mình và nhiều nhân viên cũ không thể tiếp tục đi làm là vì đang ở vùng đỏ hoặc kẹt ở quê, chưa thể trở lại TP. HCM”. Cô cũng cho biết, khi được tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì mới quay lại thành phố để đến cửa hàng tiếp tục công việc.

Việc làm thêm ‘chờ’ sinh viên ảnh 1

Nhiều của hàng đồ ăn, thức uống vẫn đang đăng tuyển nhân viên.

Cũng như TP. HCM, việc các cơ sở kinh doanh ăn uống tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai) thu hút lượng khách ổn định trở lại đã phát sinh vấn đề về tuyển dụng nhân sự. Từ ngày 24/10, khi nhận được chỉ thị của tỉnh Đồng Nai về việc mở bán tại chỗ, nhiều quán đã liên tục đăng tin tuyển dụng lên trang Facebook của mình và chia sẻ trên các nhóm tìm việc làm.

Những fanpage, group: “Ăn sập Biên Hòa”, “Địa điểm ăn uống Biên Hòa”, “Tự do Cà phê” có nhu cầu lớn trong việc tuyển nhân viên bán thời gian phù hợp với sinh viên. Tô Nguyễn Hải Anh (quản lý “Tự do Cà phê” chi nhánh Phan Trung) chia sẻ: “Chúng mình hướng đến không khí tụ họp, ấm cúng nên chú trọng hình thức phục vụ tại chỗ. Việc mở cửa đón khách đã giúp quán có cơ hội kinh doanh hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hiện tại, số lượng nhân viên chỉ đáp ứng được 60 - 70% yêu cầu. Trong đó có khoảng 40% là nhân viên mới. Việc tuyển nhân viên không quá khó khăn nhưng lại khiến tụi mình mất nhiều thời gian để đào tạo nghiệp vụ”.

Việc làm thêm ‘chờ’ sinh viên ảnh 2
Trong tương lai, Kaydi Food & Drink sẽ khai trương thêm một chi nhánh ở Biên Hòa và một chi nhánh ở TP. HCM nên cần thêm nhiều nhân sự.

Còn với cửa hàng đang triển khai chuyển đổi mô hình kinh doanh như “Kaydi Food & Drink” thì nhân sự cũng là vấn đề được chú trọng. Nguyễn Thụy Khánh Du (đồng sáng lập chuỗi cửa hàng đồ ăn vặt và nước uống di động “Kaydi Food & Drink”) bộc bạch: “Nắm bắt cơ hội này, sắp tới, quán sẽ triển khai mô hình bán tại chỗ và thuê mặt bằng để mở rộng kinh doanh. Hiện tại, mình đang tuyển mới toàn bộ nhân viên để thuận lợi cho việc đào tạo”. Theo Khánh Du, vì nhu cầu tìm việc tăng cao sau khoảng thời gian nghỉ dịch nên quán gặp một vài khó khăn trong việc chắt lọc và tuyển nhân viên phù hợp.

Việc làm thêm ‘chờ’ sinh viên ảnh 3
Thời điểm này, các cửa hàng thiếu nhân viên nên Nhật Minh dùng phần lớn thời gian để hỗ trợ các chi nhánh.

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều nhân viên cũ không thể gắn bó với quán là tâm lý e ngại cho sức khỏe trong tình hình hiện tại. Vậy nên, để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng, các quán cũng tuân thủ nghiêm ngặt “5K”. Nhật Minh cho biết: “Các cửa hàng KOI Thé luôn trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ như: Kính chắn, cồn khử khuẩn, máy rửa tay tự động... Cửa hàng còn chuẩn bị sẵn bộ KIT test nhanh cho các bạn nhân viên để test trước khi vào ca làm”. Ngoài thực hiện đầy đủ “5K”, nhân viên của “Tự do Cà phê” cũng được test nhanh COVID-19 khoảng 3 - 5 ngày một lần trước mỗi ca làm và được xịt khử khuẩn toàn thân khi tan ca. KOI Thé muốn tạo thêm sự yên tâm cả cho nhân viên khi làm việc".

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.