Video viên kim cương hồng 'độc nhất vô nhị' đại gia châu Á chi 29,3 triệu USD để mua

0:00 / 0:00
0:00
Viên kim cương hồng The Sakura tuyệt mỹ.
Viên kim cương hồng The Sakura tuyệt mỹ.
TPO - Theo nhà đấu giá Christie's, viên kim cương hồng "độc nhất vô nhị" mang tên "The Sakura" đươc một người châu Á mua với giá cao kỷ lục 29,3 triệu USD trong phiên đấu giá ngày 23/5 mới đây.

Video về viên kim cương hồng "độc nhất vô nhị" The Sakura trị giá 29,3 triệu USD.

Theo nhà đấu giá Christie's, The Sakura đã trở thành viên kim cương màu hồng đắt nhất từng được bán. Viên kim cương 15,81 carat mang tên The Sakura vì nó có màu giống hệt màu hoa anh đào (Sakura) của Nhật Bản.

Mô tả về viên kim cương độc nhất vô nhị này, nhà đấu giá Christie's cho biết, nó đạt độ"hoàn mỹ từ bên trong" và "sống động cực lạ mắt".

Video viên kim cương hồng 'độc nhất vô nhị' đại gia châu Á chi 29,3 triệu USD để mua ảnh 1

Viên kim cương độc nhất vô nhị

Christie's cho biết, người bỏ ra 29,3 triệu USD để sở hữu viên kim cương hồng tím này là một đại gia châu Á nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về người này.

Video viên kim cương hồng 'độc nhất vô nhị' đại gia châu Á chi 29,3 triệu USD để mua ảnh 2

The Sakura có màu hồng tuyệt đẹp,

Video viên kim cương hồng 'độc nhất vô nhị' đại gia châu Á chi 29,3 triệu USD để mua ảnh 3

giống màu hoa anh đào (Sakura) của Nhật Bản.

Ngoài ra, trong đợt bán đấu giá hôm 23/5, Christie's cũng bán một viên kim cương màu hồng khác có tên The Sweet Heart (Trái tim ngọt ngào) với giá 6,5 triệu USD. Kim cương hồng là loại cực kỳ quý hiếm, vì thế giá bán của nó cũng đắt đỏ hơn.

Video viên kim cương hồng 'độc nhất vô nhị' đại gia châu Á chi 29,3 triệu USD để mua ảnh 4

Chiếc nhẫn tuyệt mỹ.

Trước đó, một viên kim cương màu hồng khổng lồ khác, được gọi là "The Spirit of the Rose" từng được bán với giá kỷ lục (tại thời điểm đó) là gần 27 triệu USD tại một cuộc đấu giá của Sotheby vào tháng 11/2020.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.