[VIDEO] Uy lực của chiến tăng Uran-9 lừng danh Nga

[VIDEO] Uy lực của chiến tăng Uran-9 lừng danh Nga
TPO - Chiến tăng Uran-9 do Tập đoàn vũ khí nhà nước Rosoboronexport phát triển. Nguyên mẫu Uran-9 đã được giới thiệu vào đầu năm 2016 và dự kiến dòng xe tăng này sẽ được đưa vào trang bị trong quân đội Nga vào cuối năm 2017.

Chiến tăng có chiều dài 5,1m, rộng 2,53m, cao 2,5m, trọng lượng chiến đấu 10 tấn.

Xe sử dụng khung gầm bánh xích cho phép di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau. Động cơ diesel đa nhiên liệu đạt tốc độ tối đa 35km/h.

Uran-9 có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 6km vào ban ngày và 3km vào ban đêm nhờ được trang bị hệ thống cảm biến tinh vi, trong đó có hệ thống báo động laser, thiết bị phát hiện, nhận dạng và bám mục tiêu.

Vũ khí uy lực nhất trên Uran-9 là 4 tên lửa chống tăng 9M120 Ataka. Tên lửa được dẫn hướng bằng sóng vô tuyến có thể tiêu diệt xe tăng trong phạm vi từ 400 đến 6.000m.

Bên cạnh đó, trên Uran-9 còn có 2 hệ thống tên lửa phòng không 9S846 Strelets MANPADS (mỗi hệ thống lắp 3 quả tên lửa 9K33 Igla).

Ngoài tên lửa, Uran-9 còn được trang bị 6 ống phóng đạn nhiệt áp RPO Shmel với tầm bắn tối đa 1.700m.

Theo Theo Vpk.nam/QĐND
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.