[VIDEO] Sức mạnh tên lửa đạn đạo Agni-V của Ấn Độ

[VIDEO] Sức mạnh tên lửa đạn đạo Agni-V của Ấn Độ
TPO - Hôm qua, 31/1, Ấn Độ đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V từ một bệ phóng di động.

Đây là lần thử thành công thứ 3 đối với tên lửa Agni-V, sau các năm 2012 và 2013, nhưng là lần đầu nó được phóng từ một ống phóng gắn trên xe tải, thay vì từ một bệ phóng cố định như những lần thử trước.

Việc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp quân đội Ấn Độ nâng cao hơn nữa khả năng cơ động trong các điều kiện tác chiến hiện đại.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết, việc bắn thử thành công Agni-V từ một ống phóng di động khiến tên lửa này trở thành một tài sản quý giá của các lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.