Video: Hàng nghìn CĐV giẫm đạp trong hoảng loạn khiến 125 người chết ở giải bóng đá VĐQG Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bóng đá Đông Nam Á và thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ giẫm đạp trong hoảng loạn khiến 125 người chết ở giải VĐQG Indonesia. Video quay lại toàn cảnh vụ việc đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Trận derby Đông Java giữa Arema FC vs Persebaya Surabaya tại giải VĐQG Indonesia diễn ra trên sân Kanjuruhan. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-2 cho Persebaya Surabaya trước chủ nhà Arema FC sau 23 năm không thể giành chiến thắng trên sân của kình địch.

Thất vọng với kết quả trận đấu, các cổ động viên Arema FC bắt đầu tràn xuống sân để làm loạn. Đám đông tỏa ra khắp sân vận động khiến lực lượng an ninh không thể trở tay. Những cổ động viên quá khích của hai bên đốt pháo sáng, đập phá cơ sở vật chất và đốt xe cảnh sát, trong khi những người còn lại cố gắng bỏ chạy.

Lực lượng an ninh đảo bắn hơi cay để trấn áp nhưng điều này cũng vô tình khiến nhiều phụ nữ và trẻ em bị ngất xỉu. Thảm kịch xảy ra khi đám đông hỗn loạn bắt đầu giẫm đạp lên nhau khiến hơn 100 người thiệt mạng. Video hiện trường cho thấy hàng nghìn người trên sân chạy một cách mất phương hướng vì làn khói hơi cay.

Theo truyền thông địa phương đưa tin, ít nhất hơn 100 người đã thiệt mạng vì vụ bạo loạn tại sân vận động Kanjuruhan. Hiện tại, con số này vẫn đang tăng thêm trong bối cảnh nhiều nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch trong bệnh viện. Đây là thảm kịch bóng đá kinh hoàng nhất kể từ đầu thế kỷ 21. Một số nguồn tin cho biết Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang xem xét nghiêm túc việc tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia vì thảm kịch này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.