Vicem Hải Phòng mất điểm trên sân nhà

Vicem Hải Phòng mất điểm trên sân nhà
TPO – Lợi thế sân nhà không thể giúp Vicem Hải Phòng có trọn vẹn ba điểm trước TĐCS Đồng Tháp dù đã có bàn thắng dẫn trước trong trận vòng 3 V-League chiều nay, 19 - 2.

Được sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên sân Lạch Tray, Vicem Hải Phòng tỏ ra nhỉnh hơn so với đội khách đến từ xứ bưng biền Đồng Tháp. Không còn nhạc trưởng Leandro, nhưng bộ đôi Minh Châu-Aniekan chơi rất tốt giúp đội chủ nhà nắm được khu trung tuyến và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Ngay phút thứ 10, Thiago có tình huống băng vào nhoài người dứt điểm nhưng bị thủ thành Tấn Trường xuất sắc chặn đứng.

Phút 23, đội chủ nhà có thêm một cơ hội nguy hiểm khi Tấn Trường ra lố đà sau đường tạt bóng của Thiago nhưng cú đánh đầu cận thành của Đức Thắng lại bị một hậu vệ của Đồng Tháp ngăn chặn ngay ở vạch vôi.

Cho tới trước khi hiệp một kết thúc, trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt khi bóng thường chỉ lăn ở khu vực giữa sân với những pha tranh chấp thừa sức mạnh nhưng thiếu kĩ thuật của cầu thủ hai bên. Tiền đạo Samson được kì vọng của Đồng Tháp chơi vô cùng mờ nhạt khiến cho mặt trận tấn công của đội bóng xứ bưng biền bị ảnh hưởng tiêu cực kéo theo. Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy cao khi HLV Vương Tiến Dũng quyết định tung thêm hai cầu thủ có thiên hướng tấn công là Đặng Văn Roberts và Đức Dương vào sân.

Phút 70, Đức Thắng đi bóng kĩ thuật qua hàng loạt cầu thủ Đồng Tháp trước khi Thiago có pha dứt điểm vào lưới trống khi Tấn Trường đã lao ra lố đà. Sau tình huống này, Hải Phòng chơi tưng bừng và họ đáng lẽ đã có thêm bàn thắng nếu Osas rồi Đức Dương không bỏ lỡ những cơ hội khá thuận lợi.

Trong tình thế lấn lướt đối thủ, Hải Phòng những tưởng giành trọn ba điểm thì Đồng Tháp bất ngờ lên tiếng. Thủ thành Xuân Việt của đội bóng đất Cảng phạm lỗi ra vào sau một lỗi vị trí của Bật Hiếu khiến Công Thuận có cơ hội dứt điểm ở góc hẹp cân bằng tỉ số.

Sau tình huống này, thủ môn Xuân Việt vốn chỉ là dự bị của Quang Huy còn có pha ra vào khiến khán giả sân Lạch Tray thót tim khi lố đà để bóng từ từ đập cột dọc nẩy ra. Rất may cho Hải Phòng bởi nếu bị thủng lưới ở tình huống này thì nhiều khả năng họ phải nhận thất bại.

Sau trận đấu, HLV Vương Tiến Dũng cũng thừa nhận rằng kết quả hòa là hợp lý dù rằng đội Hải Phòng của ông có nhiều cơ hội ngon ăn hơn để kết liễu đối thủ. Ông Dũng cũng thừa nhận rằng nhân sự của đội bóng thành phố Cảng nhất là các vị trí ngoại binh không thực sự mạnh đặc biệt ở vị trí của hai tiền đạo Osas và Thiago.

Kết quả các trận đấu khác diễn ra chiều nay

B.Bình Dương - K.Khánh Hòa: 1-3

Hà Nội ACB – HAGL: 1-3

Sông Lam NA – Hòa Phát HN: 2-1

Navibank Sài Gòn – Lam Sơn Thanh Hóa: 3-1

Vissai Ninh Bình – Đồng Tâm Long An: 1-2

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.