Vỉa hè Thủ đô: Làm ăn gian dối, không chấp nhận được

Hà Nội sẽ ban hành 9 mẫu vỉa hè chung trên địa bàn. Ảnh: Hồng Vĩnh
Hà Nội sẽ ban hành 9 mẫu vỉa hè chung trên địa bàn. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Trước những bức xúc về vỉa hè hiện nay, trong phiên Khai mạc kỳ họp lần thứ 10 HĐND TP Hà Nội hôm qua 8/7,  lãnh đạo TP cho biết sẽ sớm quy định 9 mẫu vỉa hè chung, xử lý những trường hợp làm vỉa hè gian dối.

Xỷ lý nghiêm sai phạm

Chiều 8/7, trả lời Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết: Thành phố thống nhất quy định 9 mẫu vỉa hè chung trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, đối với vỉa hè tuyến Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu đang chỉ đạo thanh tra vào cuộc, làm rõ, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Những mẫu thiết kế vỉa hè phải trình UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 15/7. “Căn cứ mẫu thiết kế hè đường đô thị, các quận huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện sửa chữa, cải tạo hè đường theo lộ trình, đảm bảo đồng bộ, mỹ quan đô thị” - ông Hùng nói. Ngoài ra, phải quản lý chặt chẽ việc để xe trên vỉa hè, đặc biệt là các vị trí để xe ô tô phải đảm bảo theo quy định, nếu chưa đảm bảo thì không cấp phép cho đỗ xe ô tô, kể cả đối với các cơ quan.

Đối với dự án vỉa hè đường Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng cho biết: Thành phố đã yêu cầu Sở Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nội vụ, Ban quản lý các dự án trọng điểm và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, lựa chọn nhà thầu của dự án. “Trên cơ sở đó, đánh giá những thiếu sót, hạn chế, vi phạm (nếu có) và trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị, tổ chức, dẫn đến những tồn tại, hạn chế, bất cập về kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình, đề xuất các giải pháp khắc phục, báo cáo UBND Thành phố và Thường trực Thành ủy trước 10/7” - ông Hùng cho biết.

“Đào lên, lấp xuống quá lãng phí”

Thảo luận tại tổ, đại biểu Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, năm nay là năm trật tự văn minh đô thị, Thành phố ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo quyết liệt nhưng chuyển biến trên thực tế chưa rõ. Nhiều khu phố vẫn chưa văn minh, chưa trật tự, thậm chí rất lộn xộn. Nếu so sánh với năm ngoái, vẫn chưa có thay đổi tích cực, cần quyết liệt hơn nữa về chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông và nếp sống văn minh.

“Chất lượng công trình xây dựng là vấn đề nóng trên địa bàn Thành phố. Có hai điều nhìn rõ nhất, đó là việc đường ống dẫn nước sông Đà vỡ lần thứ 7 và có thể sẽ vỡ tiếp lần thứ 8, lần thứ 9. Một công trình thiết yếu mà từ khâu thiết kế, giám sát, thi công như thế nào lại để vỡ liên tục như vậy? Tôi cho đây là việc nghiêm trọng. Mỗi lần vỡ là hàng vạn dân bị ảnh hưởng. Thứ hai, vỉa hè Hà Nội có biểu hiện làm ăn gian dối, không thể chấp nhận được. Chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm, xử lý người liên quan như thế nào để trả lời người dân...” - ông Lợi phát biểu.

Cũng theo ông Lợi, việc vỉa hè đầu tư hàng tỷ đồng nhưng năm trước vừa làm xong, năm sau lại đào lên, có chỗ không hỏng vẫn đào lên rất lãng phí tiền của nhân dân. HĐND Thành phố phải có ý kiến quyết liệt để chấn chỉnh lại.

Trưởng Ban pháp chế Nguyễn Hoài Nam cho hay, vấn đề vỉa hè không phải bây giờ HĐND mới nói, đã nói nhiều năm nay rồi. “Rất buồn là năm trật tự văn minh đô thị vừa khởi xướng thì vỉa hè làm như vậy. Thậm chí rồi tới đây có nhà 4 mặt đường nữa, không biết có được cấp phép hay không?” – Ông Nam phản ánh.

Bất động sản có dấu hiệu ấm dần

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, kinh tế Thủ đô trong 6 tháng vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn quý II tăng 8,1%, cao hơn quý I và cùng kỳ năm 2013. Ngành xây dựng có mức tăng trưởng 8,9%, cao hơn mức tăng cùng kỳ hai năm trước. Thị trường bất động sản đã có dấu hiệu ấm dần lên. Số lượng nhà, căn hộ tồn kho đã giảm 1.612 căn so với cuối năm 2013. Số lượng giao dịch thành công tại các sàn tăng đáng kể và đã có hơn 1.600 giao dịch thành công, bằng 145% của cả năm 2013.

Minh Tuấn

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.