Vỉa hè quận 1 TPHCM: 100 nghìn đồng/m2

TP - Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết sẽ trình UBND TPHCM đề án tăng phí kinh doanh trên vỉa hè mới mức thu cao nhất 100 nghìn đồng/m2 ở trung tâm quận 1 và phí đậu xe ô tô lên 20 nghìn đồng mỗi lượt sau khi lấy ý kiến các sở ngành liên quan.

Theo đề án vừa được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM xây dựng và đề xuất thì mức phí trong việc sử dụng tạm thời vỉa hè để làm bãi giữ xe, kinh doanh buôn bán, chợ đêm... đối với từng quận huyện có giá khác nhau. Trong đó, khu vực quận 1 được quy định mức giá cao nhất là 100 nghìn đồng/m2 vỉa hè một tháng. Các quận 3,5 và 10  có mức giá lần lượt 80.000, 50.000 và 45.000. Các khu vực khác có mức giá cho thuê vỉa hè giảm dần. Riêng với các quận huyện ngoại thành như quận 7, 8, 9, 12, Gò Vấp, Bình Tân… mức cho thuê 20.000/m2/tháng.

Theo Sở GTVT thì mức giá cho thuê trước đây (12.000/m2/tháng) là quá thấp, không còn phù hợp với hiện tại. Đồng thời, mức phí sử dụng lòng đường đậu ô tô hiện đang áp dụng tại quận 1, 3, 5 cũng thấp chỉ 5.000 đồng mỗi lượt là quá thấp. Tình trạng này dẫn đến việc nhiều nơi lòng đường bị biến thành bãi đỗ xe trong thời gian dài. Vì vậy, Sở GTVT đề xuất mức phí đậu xe trên đường tại khu vực quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Tân Bình, Phú Nhuận là 20.000 đồng mỗi lượt xe vào ban ngày; 40.000 đồng vào ban đêm đối với xe ô tô dưới 10 chỗ. Còn xe trên 10 chỗ mức phí sẽ là 25.000 đồng vào ban ngày, 50.000 đồng ban đêm. Các địa phương khác mức thu là 15.000 đồng mỗi lượt xe vào ban ngày và 30.000 đồng ban đêm.

Trước đó, cách đây 3 tháng, chiến dịch “giải cứu” vỉa hè đã được triển khai rầm rộ tại quận 1 TPHCM thu hút sự chú ý của công luận khắp cả nước.

MỚI - NÓNG