Vì sao Xuân Trường, Hồng Duy không tập trung cùng tuyển Việt Nam đá giao hữu tháng 9?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xuân Trường, Hồng Duy không thể tập trung cùng đội tuyển Việt Nam nếu như được triệu tập. HLV Park Hang-seo và các học trò chuẩn bị tham dự giải giao hữu tại TP.HCM.
Vì sao Xuân Trường, Hồng Duy không tập trung cùng tuyển Việt Nam đá giao hữu tháng 9? ảnh 1

Giải giao hữu quốc tế 2022 do VFF tổ chức diễn ra từ ngày 21 đến 27/9 trên sân Thống Nhất. Giải đấu có sự tham dự của ĐT Việt Nam và hai đội khách mời khác là tuyển Ấn Độ và Singapore. Việt Nam gặp Singapore ngày 21/9, gặp đội tuyển Ấn Độ ngày 27/9. Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng để tìm ra đội vô địch. Đây là cơ hội để HLV Park Hang-seo rà soát đội hình chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi cầu thủ HAGL là Xuân Trường và Hồng Duy. Hai cầu thủ này gặp chấn thương trước trận đấu với Bình Dương ở LS V-League 2022.

"Hiện tại đội đang có sự chuẩn bị tốt. Chúng tôi đang có được sự tự tin bởi chiến thắng và giành vé vào bán kết Cúp quốc gia. Tất cả sẵn sàng cho trận với Bình Dương. Về lực lượng, Xuân Trường và Hồng Duy chấn thương. Các cậu ấy cần vài tuần để có thể trở lại", HLV Kiatisuk cho biết.

Những năm qua, Hồng Duy là cái tên mà HLV Park Hang-seo thường sử dụng. Trong khi đó, Xuân Trường là con bài chiến lược của đội tuyển Việt Nam ở hiệp 2. Tuy nhiên, sự vắng mặt của hai cầu thủ này không đáng lo vì chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn nhiều lựa chọn khác.

Liên quan đến giải giao hữu, HLV Park Hang-seo đã điền tên Quang Hải vào danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho giải giao hữu tổ chức tại TP.HCM. Giải đấu giao hữu này thuộc FIFA Days nên Quang Hải được Pau FC tạo điều kiện về nước thi đấu cùng đội tuyển quốc gia.

Ngôi sao mang số áo 19 sẽ chỉ trở về nước tập trung cùng đội tuyển quốc gia sớm nhất sau ngày 17/9 khi hoàn thành lịch thi đấu cùng đội bóng nước Pháp.

MỚI - NÓNG