Vì sao vợ trẻ của NSND Công Lý lo sợ bị 'tấn công' trên Facebook?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Một lần nữa, người vợ trẻ của NSND Công Lý lại than phiền trên Facebook, thậm chí còn thú nhận rằng cô sợ bị người lạ tấn công trên mạng xã hội. Vì sao lại thế?

Trong khi NSND Công Lý khá kín tiếng trên mạng xã hội thì người vợ thứ ba của anh lại chăm chỉ cập nhật hơn, nhờ vậy mà khán giả có thể biết được tình hình sức khỏe của Công Lý đang tốt hơn như thế nào cũng như cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng.

Vì sao vợ trẻ của NSND Công Lý lo sợ bị 'tấn công' trên Facebook? ảnh 1

Tuy nhiên, bài đăng mới nhất của Ngọc Hà lại cho thấy một 'góc khuất' trên Facebook, khi cô thường bị những người xa lạ công kích bằng lời nói. Vợ trẻ của Công Lý khẳng định, ở ngoài đời, cô thường để mặt mộc nên nhìn còn "thua mấy chị giúp việc". Còn những bức hình xinh xắn trên trang cá nhân là nhờ công lớn của chuyên gia trang điểm cũng như nhiếp ảnh gia.

Vì sao vợ trẻ của NSND Công Lý lo sợ bị 'tấn công' trên Facebook? ảnh 2

Quan trọng nhất là cô đăng gì trên Facebook cũng sợ bị tấn công, từ người xa lạ đến người quen biết. Nếu đăng ảnh xinh đẹp thì Ngọc Hà sẽ bị nói là chồng ốm mà còn “mắt xanh mỏ đỏ”. Nếu tâm sự chuyện khó khăn thì bị cười cợt. Nếu thông báo thanh lý đồ cũ đã dùng sẽ bị chê cười là "bi đát quá phải bán đồ". Nếu ăn mặc chỉn chu, đẹp đẽ thì bị bình phẩm là chồng ốm mà vẫn ăn diện.

Vì sao vợ trẻ của NSND Công Lý lo sợ bị 'tấn công' trên Facebook? ảnh 3

Sau tất cả, Ngọc Hà nhận ra rằng, cô tin rằng "ông trời có mắt" và việc diễn viên Công Lý ngày càng khỏe mạnh đã nói lên tất cả. Tâm sự của Ngọc Hà được rất nhiều người ủng hộ, rằng cô hãy cứ làm những việc mình tin là đúng mà không cần phải bận tâm đến những ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm