Vì sao vợ chồng ông Park Hang Seo không bị cách ly khi nhập cảnh Việt Nam?

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
TPO - Theo Bộ Y tế, tối qua (23/2), ông Park Hang Seo và vợ là bà Choi Sang-a đã nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài. Tuy nhiên cả hai vợ chồng ông Park đều không bị cách ly y tế.

Theo đó, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội cho hay, ngay khi nhận được thông tin về vợ chồng ông Park Hang Seo nhập cảnh vào Việt Nam, Trung tâm đã tiến hành điều tra tiền sử dịch tễ của 2 người này.

Trong 15 ngày trước khi nhập cảnh, vợ chồng ông Park Hang Seo ở Seoul, không có mặt tại vùng dịch.

Vợ chồng ông Park cũng đã được kiểm tra tình trạng sức khỏe tại sân bay quốc tế Nội Bài và được kết luận là tình trạng hiện tại khỏe mạnh. Do tính chất công việc của huấn luyện viên Park, ông và vợ được nhập cảnh nhưng phải chịu sự giám sát y tế chặt chẽ của ngành y tế Hà Nội.

Trước đó, vào tối 23/2, HLV Park Hang Seo và vợ đã từ Hàn Quốc trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra y tế tại sân bay Nội Bài, ông Park đã cùng vợ về nơi ở.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng cho rằng, HLV Park Hang Seo không có vấn đề về sức khoẻ. Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, khi đã được phép bay, ông Park đã qua thủ tục kiểm tra y tế của cả phía Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày mai 25/2, HLV Park Hang Seo sẽ làm việc với VFF liên quan kế hoạch của các ĐTQG, trước mắt là trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Malaysia.

Trận đấu này diễn ra ngày 31/3, tại Bukit Jalil. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Tp Hồ Chí Minh ngày 21/3. Đội sẽ có trận giao hữu với Kyrgyzstan ngày 26/3 trên sân Bình Dương.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc, đặc biệt là tại Hàn Quốc, Bộ Y tế Việt Nam đã chính thức áp dụng việc thực hiện tờ khai y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam từ 15h chiều hôm qua 23/2 tại tất cả các cửa khẩu.

Đến thời điểm hiện tại, tờ khai y tế bắt buộc được thể hiện bằng 4 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn.

Theo đó, kiểm dịch viên y tế làm thủ tục nhập cảnh có trách nhiệm chỉ dẫn hành khách đến bộ phận kiểm dịch y tế để điền vào tờ khai y tế khi làm thủ tục nhập cảnh đối với hành khách từ Hàn Quốc vào Việt Nam.

Khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, khó thở, viêm long đường hô hấp…, kiểm dịch viên y tế cần áp dụng các biện pháp kiểm dịch y tế theo quy định (đưa vào khu vực cách ly, khám sàng lọc và báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng).

MỚI - NÓNG