Vì sao Tuấn Anh dự bị ở trận thua thứ 2 liên tiếp của HAGL?

Tiền vệ Tuấn Anh. Ảnh: Zing
Tiền vệ Tuấn Anh. Ảnh: Zing
TPO - HLV Dương Minh Ninh của HAGL đã không để Tuấn Anh đá chính trong trận thua 1-3 trước Sài Gòn FC ở vòng 3 V-League tối qua, bởi tiền vệ này vừa trở lại sau chấn thương.

Tối qua, HAGL đã để thua 1-3 trước Sài Gòn FC ở lượt trận thứ 3 V-League 2019. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của đội bóng phố Núi trên sân nhà Pleiku.

Đáng chú ý, tiền vệ Tuấn Anh, người nhận được sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ sau khi Công Phượng và Lương Xuân Trường "xuất ngoại", phải ngồi trên băng ghế dự bị. 

Anh chỉ được HLV Dương Minh Ninh tung vào sân ở phút 86, thời điểm kết quả 1-3 đã an bài với HAGL. Điều này khiến khán giả sân Pleiku phản ứng dữ dội.

Lý giải về việc này, ông Ninh cho biết: “Tuấn Anh đã chơi liên tục 2 trận nên chúng tôi phải điều chỉnh hợp lý. Cậu ấy vừa trở lại sau chấn thương và với mật độ thi đấu dày đặc, bốn ngày một trận, như thời gian này, chúng tôi không thể mạo hiểm cho Tuấn Anh đá nhiều. Vì vậy tôi thay bằng Thanh Sơn”.

Bên cạnh đó, HLV HAGL cũng thừa nhận các học trò của mình đã chơi quá nôn nóng, dẫn đến thất bại của đội nhà. “Tôi cần làm tâm lý lại với các học trò, bàn thua sớm đã khiến họ không còn chơi tập trung, mất bóng và mất luôn lối chơi”, ông Ninh chia sẻ.

HAGL khởi đầu V.League 2019 ấn tượng, với trận ra quân hạ Khánh Hoà 4-1. Nhưng ở hai trận tiếp theo, đoàn quân của bầu Đức lại rớt phong độ. Thất bại trước Sài Gòn FC là trận thứ 2 liên tiếp đội bóng phố Núi thua ngay trên sân nhà Pleiku. Dù vậy. HLV Dương Minh Ninh tỏ ra không mấy lo lắng. 

"HAGL khởi đầu tốt, nhưng hai vòng vừa qua, đội không thể tận dụng lợi thế sân nhà. Tôi rất buồn với về việc này. Tuy nhiên, V.League 2019 mới qua ba vòng và mùa giải vẫn còn rất dài. Chúng tôi sẽ tận dụng quãng nghỉ một tháng sắp tới để vực dậy tinh thần của cầu thủ, giúp đội trở lại mạnh mẽ hơn", HLV Dương Minh Ninh chia sẻ.

Hiện tại, HAGL tạm thời đứng thứ 8 sau lượt trận đầu tiên của vòng 3. Còn CLB Sài Gòn bỏ túi thêm 3 điểm nữa để vươn lên hạng 3 với 2 trận thắng và 1 trận thua.

MỚI - NÓNG