Vì sao truy tố Việt kiều Mỹ gây rối trật tự tại TPHCM?

TPO - Cơ quan tố tụng xác định rằng, hậu quả của việc này là gây ách tắc giao thông trên tuyến đường ra sân bay và gây đình trệ hoạt động công cộng hơn 3 giờ trên đường khi tham gia biểu tình trái phép.

Từ Singapore sang biểu tình

Theo cáo trạng, Nguyen William Anh (35 tuổi, người gốc Việt có quốc tịch Hoa Kỳ, sinh ra và lớn lên tại thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ).

Từ năm 2016, Nguyen William Anh đi du học thạc sỹ tại Singapore. Tại đây, người này thường xuyên theo dõi tin tức trên mạng xã hội liên quan đến Việt Nam nên biết thông tin có kêu gọi biểu tình phản đối Dự luật Đặc khu và luật An ninh mạng vào ngày 10/6 tại TPHCM. Sau đó, Nguyen William Anh đã qua Việt Nam để tham gia biểu tình phản đối.

Mặc dù người này biết rõ việc biểu tình phản đối Dự luật Đặc khu và luật An ninh mạng là trái phép nhưng vẫn tham gia biểu tình trái phép trên suốt tuyến đường từ đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận) đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3).

Vì sao truy tố Việt kiều Mỹ gây rối trật tự tại TPHCM? ảnh 1 Người dân bị đối tượng phản động kích động tham gia gây mất an ninh trật tự. Ảnh CATPHCM

Không chỉ tham gia biểu tình, Nguyen William Anh đã có hành vi kêu gọi nhiều người cùng tham gia, phá hàng rào của cảnh sát trên đường Nguyễn VănTrỗi.

Ngoài ra, người đàn ông này còn trèo lên xe bán tải của lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ, đẩy xe gắn máy để tạo khoảng trống cho những người biểu tình vượt qua chốt chặn của cảnh sát vào trung tâm thành phố.

Hậu quả của việc này là gây ách tắc giao thông trên tuyến đường ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, làm đình trệ hoạt động công cộng hơn 3 giờ trên hai tuyến đường này.

Hành vi của Nguyen William Anh đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng” thuộc trường hợp gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Hô hào phá rào, đẩy xe công vụ

Trước khi về, Nguyen William Anh nhắn tin trên mạng Facebook trao đổi với người có tài khoản “Vi Tran”, “Anthony T.Nguyen” về tình hình và cách thức tham gia biểu tình tại Việt Nam.

Qua trao đổi, Nguyen William Anh có nhắn cho “Anthony T.Nguyen” ý định của mình khi tham gia biểu tình thì không mang theo giấy tờ tùy thân và “sẽ đánh trả lại và bỏ trốn” khi bị cảnh sát giải tán biểu tình.

Khoảng 21h tối 9/6, Nguyen William Anh từ Singapore nhập cảnh vào Việt Nam và thuê khách sạn ở quận 3 lưu trú.

Sáng hôm sau, người này đọc tin tức trên mạng xã hội biết được có cuộc biểu tình trái phép phản đối hai dự luật trên ở công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) nên đã đến tham gia.

Khi đoàn người biểu tình đi đến đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận) thì bị hàng rào của lực lượng chức năng chốt chặn không cho đi về hướng trung tâm thành phố. Lúc này, Nguyen William Anh đã tiến lên dẫn đầu đoàn biểu tình và đòi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tránh đường nhưng không được chấp nhận.

Ngay sau đó, người này đã kêu gọi mọi người xông đến phá hàng rào để đi. Sau khi phá được hàng rào và đi đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Chính Thắng thì gặp 4 xe ô tô bán tải của cảnh sát chặn ngang đường.

Nguyen William Anh yêu cầu cảnh sát tránh đường nhưng không được chấp nhận liền trèo lên xe cảnh sát vẫy tay, hô hào kêu gọi những người tham gia biểu tình treo qua xe.

Tiếp đó, người này đã cùng một số người khác đã đẩy những chiếc xe ô tô của cảnh sát để tạo khoảng trốn di chuyển tiến về trung tâm thành phố. Khi đi được khoảng 10m thì Nguyen William Anh bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyen William Anh khai nhận, dù biết rõ hành vi trên là trái phép nhưng vẫn thực hiện. Ngoài ra, dù chưa nghiên cứu kỹ hai dự luật trên nhưng vẫn tham gia phản đối.

Dự kiến vào ngày 20/7 tới, TAND TPHCM sẽ đưa vụ án này ra xét xử.

MỚI - NÓNG