Vì sao Trung cấp nghề Nha Trang và THPT Đại Việt bị cưỡng chế, giải thể?

0:00 / 0:00
0:00
Trường THPT Đại Việt lúc còn hoạt động. Ảnh TL.
Trường THPT Đại Việt lúc còn hoạt động. Ảnh TL.
TPO - Trường Trung cấp nghề Nha Trang và trường THPT Đại Việt (ở đường Trần Sâm, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) đã bị UBND tỉnh Khánh Hoà ra quyết định giải thể vì có nhiều vi phạm trong việc dạy học, tuyển sinh. Thậm chí, chủ đầu tư 2 ngôi trường này còn cải tạo thành các cửa hàng đón khách Trung Quốc trong một thời gian dài.

Biến trường thành nơi đón khách Trung Quốc

Trường Trung cấp nghề Nha Trang và Trường THPT Đại Việt có tổng diện tích hơn 10.000m2, trước đây là cơ sở dạy nghề cho phụ nữ thuộc Sở LĐ-TB&XH Khánh Hoà. Tháng 5/2009, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Đại Việt thuê lại khu đất này với thời hạn 50 năm xây dựng trường Trung cấp nghề Nha Trang theo chủ trương xã hội hóa. Giá thuê đất chỉ hơn 2.100 đồng/m2/năm và ổn định trong 5 năm đầu. Sau đó, chủ đầu tư đã xây dựng thêm trường THPT Đại Việt trong khuôn viên khu đất này.

Vì sao Trung cấp nghề Nha Trang và THPT Đại Việt bị cưỡng chế, giải thể? ảnh 1

Chủ đầu tư cho đổi tên trường học để đón khách Trung Quốc. Ảnh L.H

Đến năm 2019, khu vực xung quanh Trường trung cấp nghề Nha Trang và THPT Đại Việt vắng bóng học sinh, thay vào đó là lượng khách Trung Quốc liên tục vào ra. Biển hiệu của trường đã tháo dỡ, thay thế bằng biển hiệu “Công ty CP đầu tư du lịch, văn hóa, giáo dục Trung Việt” và các biển cửa hàng, xưởng gia công xà cừ, ngọc trai. Các phòng học đã được sửa chữa, cơi nới thành những cửa hàng, khu trưng bày các sản phẩm lưu niệm.

Cơ quan chức năng địa phương còn phát hiện chủ đầu tư còn xây dựng thêm một số công trình, trong đó lớn nhất là một nhà xưởng tiền chế, có diện tích lên đến cả ngàn mét vuông. Còn khu vực dạy và học bị thu hẹp, chỉ vài trăm mét vuông.

Mỗi ngày cơ sở này đón hàng chục ô tô 45 chỗ đưa khách du lịch người Trung Quốc đến tham quan, mua sắm. Những người sống quanh khu này cho biết, cơ sở này có có hàng chục người Trung Quốc làm nhân viên giới thiệu sản phẩm, bán hàng lưu trú thường xuyên.

Vì sao Trung cấp nghề Nha Trang và THPT Đại Việt bị cưỡng chế, giải thể? ảnh 2

Xe chở khách Trung Quốc đến mua hàng tại cơ sở này vào năm 2019. Ảnh L.H

Sẽ cưỡng chế công trình vi phạm

Vào ngày 6/8 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ra quyết định giải thể trường Trung cấp nghề Nha Trang và trường THPT Đại Việt. Theo đó, trường Trung cấp Nghề Nha Trang đã vi phạm các quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp như: Hết thời hạn đình chỉ hoạt động đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ; không triển khai hoạt động đào tạo sau 24 tháng...

Còn trường THPT Đại Việt vi phạm Nghị định số 46 của Chính phủ như: Trường không có đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục; không đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên...

Vì sao Trung cấp nghề Nha Trang và THPT Đại Việt bị cưỡng chế, giải thể? ảnh 3

Cơ sở này đã biến lớp học thành nơi nghỉ ngơi cho nhân viên phục vụ khách Trung Quốc. Ảnh L.H

Ngày 13/8, ông Bùi Cao Pháp - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, cho biết: Trước đây, Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Đại Việt đã có nhiều vi phạm khi cải tạo khu đất được tỉnh cho thuê làm trường Trung cấp nghề Nha Trang và trường THPT Đại Việt để đón khách Trung Quốc. Vì thế, xã Phước Đồng đã phối hợp với cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, xử phạt chủ đầu tư này.

“Hiện tỉnh đã ra quyết định cưỡng chế, tháo dỡ những công trình xây dựng trái phép của Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Đại Việt. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID - 19 nên xã chưa thực hiện được việc cưỡng chế, tháo dỡ những công trình vi phạm đó”, ông Pháp nói.

Được biết, hiện UBND tỉnh Khánh Hoà đã giao Sở TN-MT tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các vấn đề liên quan đến việc thuê đất, sử dụng đất của Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Đại Việt.

MỚI - NÓNG