Vì sao siêu mẫu Vũ Thu Phương chê Hoa hậu Khánh Vân kém duyên ngay trên truyền hình?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hẳn nhiều người sẽ thấy Vũ Thu Phương có phần nặng lời khi chê đàn em là kém duyên nhưng đây lại là lời nhận xét cần thiết cho Hoa hậu Khánh Vân.

Hoa hậu Khánh Vân đang tích cực chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021, sau khi cuộc thi năm 2020 bị hoãn vì dịch COVID-19. Hành trình tập luyện của Khánh Vân được kể lại qua chương trình Road to Miss Universe, giúp khán giả thấy được cô phải nỗ lực, vất vả trau dồi các kỹ năng, chăm sóc ngoại hình như thế nào.

Vì sao siêu mẫu Vũ Thu Phương chê Hoa hậu Khánh Vân kém duyên ngay trên truyền hình? ảnh 3

Ngay trong tập 2, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Vũ Thu Phương được mời hướng dẫn Khánh Vân đi trên sân khấu sao cho đẹp, cho phù hợp với một cuộc thi Hoa hậu. Khi xem Khánh Vân đi catwalk, Võ Hoàng Yến cho rằng cô giữ khuôn mặt lạnh lùng trông giống như người mẫu trình diễn thời trang.

Vì sao siêu mẫu Vũ Thu Phương chê Hoa hậu Khánh Vân kém duyên ngay trên truyền hình? ảnh 4

Còn Vũ Thu Phương thẳng thắn cho rằng Khánh Vân lúc cười lúc không, nên cô thấy hơi kém duyên. Tất nhiên, Khánh Vân không khỏi bối rối trước nhận xét của đàn chị, kể rằng cô từng thấy tổn thương khi bị chê bai. Nhưng Vũ Thu Phương khẳng định những lời tiêu cực cũng là cái giá của việc trở thành Hoa hậu. Còn Võ Hoàng Yến cho rằng người nổi tiếng nào cũng đối mặt với việc bị chỉ trích.

Vì sao siêu mẫu Vũ Thu Phương chê Hoa hậu Khánh Vân kém duyên ngay trên truyền hình? ảnh 5

Chắc hẳn, sau buổi học hỏi cùng hai đàn chị, Khánh Vân sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm quý giá cho cuộc thi sắp tới, cũng như cho chính cuộc sống và sự nghiệp của cô.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm