Vì sao người trẻ dễ tự tử?

Vì sao người trẻ dễ tự tử?
Nicolas Bosc (quốc tịch Pháp) đã và đang cộng tác với nhiều trung tâm tư vấn tâm lý tại Hà Nội với tư cách là chuyên gia tâm lý. Vấn đề thanh niên tự tử ở Việt Nam là một trong những chương quan trọng trong luận án tiến sỹ của anh.

Đã có trường hợp nào sinh viên muốn tự tử tìm đến anh nhờ tư vấn chưa?

Có một lần. Cách đây khoảng hai, ba năm rồi. Cô ấy là một sinh viên ngữ văn. Cô ấy muốn tự tử vì bị ám ảnh sau cái chết của bạn cô ấy trong một tai nạn giao thông (lúc xảy ra tai nạn hai người đi cùng nhau).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra những lý do khiến người ta tự tử là điều kiện cuộc sống (nghèo khổ kéo dài), thiếu điều kiện giáo dục, ăn ở; triển vọng công ăn việc làm; công việc quá tải; các thay đổi nhanh chóng về kinh tế xã hội; xung đột chính trị; và ảnh hưởng của thiên nhiên. Dưới góc độ tâm lý học, theo anh còn có những lý do nào khác giải thích cho việc giới trẻ khi bế tắc thường hay tìm đến cái chết?

Cái chết vừa mang lại cho người trẻ sự sợ hãi, ghê tởm đến kinh khủng, vừa khiến họ tò mò, thích thú khám phá đến kinh khủng. Giới trẻ luôn thích làm những cái vượt ra ngoài chuẩn mực, vượt qua cả những giới hạn cho phép, những cái khác thường.

Họ nghĩ (và tin) sẽ tìm được tất cả những thứ đó từ cái chết. Với họ cái chết là cái gì đó thật đẹp đẽ, thật lung linh, thật mê hoặc. Cái cảm giác tìm đến cái chết cũng như phê thuốc phiện. Chỉ có điều tự tử là trải nghiệm duy nhất, không có lần thứ hai.

Theo anh ở Việt Nam đâu là lý do quan trọng nhất lý giải việc thanh thiếu niên hay tìm đến cái chết?

Áp lực học hành là nguyên nhân chính khiến học sinh sinh viên hay tìm đến cái chết. Ở Việt Nam, học không phải cho bản thân mà còn cho cả bố mẹ, cho cả ông bà. Gia đình đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái cố ép học bất chấp khả năng thực tế.

Vì sao người trẻ dễ tự tử? ảnh 1
Áp lực học hành là nguyên nhân chính khiến học sinh sinh viên hay tìm đến cái chết

Trong khi đó giới trẻ lại không có nơi để xả những ấm ức trong lòng. Một điều nữa tôi cũng thấy lạ là ở Việt Nam có quá nhiều sông hồ, trong khi quá nhiều người không biết bơi. Thế nên, ở Việt Nam muốn tự tử chỉ cần nhảy xuống sông là xong. Quá dễ dàng!

Thế còn lý do tự tử vì tình?

Đúng rồi. Tôi có thể khẳng định ngay là người Việt Nam lãng mạn hơn người Pháp rất nhiều. Ở Việt Nam nhiều cô gái sẵn sàng chết vì tình. Họ muốn chết vì không lấy được người mình yêu. Nhiều cô không chết vì tình thì cũng điên vì tình. Điều này không có ở Pháp. Nhưng đàn ông Việt Nam thì lại không thế. (Cười)

Thần tượng Marketing

Anh nghĩ sao về hiện tượng tự tử theo thần tượng?

Tôi chưa gặp trường hợp nào ở Việt Nam. Thần tượng là hệ quy chiếu quan trọng giúp người trẻ hình thành nhân cách. Nhiều học sinh hay làm theo thần tượng. Nên khi thần tượng tự tử thì một số (bị mất hết phương hướng) cũng tự tử theo. Càng lớn thì thần tượng càng ít đi (thậm chí không còn). Trên thực tế những trường hợp tự tử theo thần tượng rất hiếm khi xảy ra. Không nhiều người dễ dàng tìm đến cái chết (dù ở Pháp hay ở Việt Nam).

Thời còn đi học tôi là fan cuồng nhiệt của ban nhạc Nirvana. Khi ngôi sao Kurt Cobain tự tử cũng có một số bạn tự tử theo. Nhưng ngay từ thời điểm đó chúng tôi đã thấy việc làm này thật nực cười vì hướng đến thần tượng để làm những điều tốt đẹp chứ không phải là để hủy hoại cuộc sống của mình và làm những người xung quanh mình đau khổ.

Nhưng rõ ràng là trong cuộc sống giới trẻ luôn cần có một hình mẫu nào đó để hướng tới?

Đúng thế. Không phải vì cô diễn viên ngôi sao Hàn Quốc tự tử mà các bậc phụ huynh cấm con em mình có thần tượng. Điều quan trọng là hãy cho các em cơ hội để chia sẻ và xả những ẩn ức của mình. Tâm hồn người trẻ mong manh rất dễ vỡ. Hãy nghe và hiểu họ. Hãy cùng đối diện với thực tế và cùng nhau giải quyết khó khăn.

Vì sao người trẻ dễ tự tử? ảnh 2
Choi Jin Sil

Xét từ góc độ khoa học, người muốn tự tử bao giờ cũng có dấu hiệu cho dù họ không nói thẳng ra là “tôi muốn tự tử đây”. Hầu hết những người có ý định tự tử đều đã truyền thông điệp này đến những người xung quanh. Nếu được tư vấn đúng lúc thì họ sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo số liệu mới nhất thì cứ mỗi 28 giờ ở Việt Nam lại có một trường hợp tự tử. Tôi nghĩ đã đến lúc Việt Nam có một đường dây nóng dành riêng cho những người có ý định tự tử giống như 115. Người có ý định tự tử sẽ gọi đến nhờ tư vấn hoặc những người nhận thấy có ai đó muốn tự tử thì gọi điện thông báo.

Một ấn tượng khó quên của anh khi nghiên cứu về tự tử ở Việt Nam?

Cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in về vụ 5 cô bé học sinh lớp 7 ở Thanh Hà, Hải Dương nhảy xuống sông tự tử tập thể. Đau xót ở chỗ nhiều em tự tử chẳng vì lý do gì (chỉ là do bạn muốn tự tử thì làm theo).

Tôi liên tưởng đến tính cộng đồng trong văn hóa Việt Nam. Nếu như thế thì thật nguy hiểm. Hãy để truyền thống văn hóa giống như cái mỏ neo để giữ cho người ta không đi lệch đường trong một xã hội phát triển quá nhanh, chứ đừng để níu kéo nhau làm những điều dại dột.

Anh có một gợi ý gì thật đơn giản để người trẻ Việt không bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử?

Nói không bao giờ nghĩ đến chuyện đó thì cũng khó. Nhưng theo tôi các bạn nên chơi và hâm mộ một môn thể thao nào đó.

Ở Canada người ta đã chứng minh được rằng chơi tenis sẽ rất tốt cho những ai từng có ý định tự tử. Còn ở Việt Nam theo điều tra của tôi thì đá cầu (chinh) là hợp hơn cả. Nếu không, các bạn chơi cầu lông cũng rất tốt.

Xin cảm ơn anh!

Theo Tuấn Anh
SVVN

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.