Vì sao Neymar khóc thút thít khi 'mở tài khoản' ở World Cup 2018?

Vì sao Neymar khóc thút thít khi 'mở tài khoản' ở World Cup 2018?
TPO - Ngôi sao Neymar bật khóc nức nở như một đứa trẻ, sau khi ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng ấn định chiến thắng 2-0 của Brazil trước Costa Rica tại lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2018 tối qua.

Brazil vừa trải qua một trận đấu khá khó khăn trước Costa Rica khi không thể chọc thủng lưới đối phương trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Thế nhưng, chỉ trong 6 phút bù giờ, các vũ công Samba đã phá lưới đối thủ 2 lần, qua đó giành chiến thắng kịch tính 2-0. Coutinho là người ghi bàn thắng vàng phút bù giờ đầu tiên, trước khi Neymar toả sáng với pha làm bài ấn định tỷ số 2-0 cho Brazil ở phút bù giờ cuối cùng. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của siêu sao người Brazil ở World Cup 2018.

Ngay khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, Neymar gục xuống sân, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Hình ảnh này khiến những người hâm mộ chứng kiến vô cùng xúc động. Sau trận đấu, ngôi sao 26 tuổi lên tiếng lý giải hành động của mình trên trang cá nhân.

Vì sao Neymar khóc thút thít khi 'mở tài khoản' ở World Cup 2018? ảnh 1

"Không ai biết được tôi phải trải qua những gì để đến được đây. Chỉ nói không thì thật tầm thường. Ngay cả một con vẹt cũng có thể nói. Nhưng ít người có thể chứng minh bằng hành động", Neymar mở lời. 

Trước đó, Neymar "tịt ngòi" ở trận ra quân gặp Thuỵ Sỹ và đối mặt với vô vàn áp lực bởi sự kỳ vọng quá lớn từ CĐV nước nhà. "Tôi khóc vì thấy hạnh phúc, vì vượt qua khó khăn bằng ý chí và khát khao giành chiến thắng. Những điều này chưa bao giờ dễ dàng với tôi, ngay cả lúc này cũng vậy...Giấc mơ của tôi vẫn tiếp diễn, không hẳn là mơ… mà là mục tiêu. Chúc mừng các chàng trai, các bạn là tuyệt vời nhất!", Neymar chia sẻ.

Với chiến thắng này, Brazil mở toang cánh cửa vào vòng 16 đội. Các vũ công Samba đang chia sẻ ngôi vị đầu bảng E với Thụy Sĩ, đội bóng đã giành 3 điểm quý giá trước Serbia với tỷ số 2-1 trong trận đấu diễn ra sau đó ít giờ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.