K-biz 25/2/2021:

Vì sao netizens chẳng dám “đẩy thuyền”, bất chấp “hint” G-Dragon và Jennie hẹn hò một năm?

SVVN - Cả cộng đồng fan K-pop “đứng ngồi không yên” khi Dispatch đưa tin G-Dragon (Big Bang) và Jennie (Black Pink) đã hẹn hò được hơn một năm, nhưng điều đặc biệt hiếm có là lần này cư dân mạng lại không ai "đẩy thuyền". 
Vì sao netizens chẳng dám “đẩy thuyền”, bất chấp “hint” G-Dragon và Jennie hẹn hò một năm? ảnh 1

Sáng 24/2, cả cộng đồng fan K-pop “đứng ngồi không yên” khi Dispatch đưa tin G-Dragon (Big Bang) và Jennie (Black Pink) đã hẹn hò được hơn một năm. Ngay lập tức, Jennie và G-Dragon là haicái tên chiếm hạng nhất tại tất cả các diễn đàn và các công cụ tìm kiếm như Naver, Melon, Weibo… Theo bài báo, địa điểm cặp đôi thường gặp nhau nhất là tại căn penthouse cao cấp của G-Dragon, Jennie được cho là đã đăng ký chiếc Carnival tại căn hộ của trưởng nhóm Big Bang để có thể đi thẳng qua cửa chính, vào trong bãi đỗ xe chuyên dụng mà không cần phải thực hiện các bước xác minh và dùng thang máy là có thể lên được nhà. Phóng viên Dispatch còn tiết lộ thêm, trong nội bộ YG Entertainment mọi người đều đã biết về mối quan hệ của hai người và quản lý chính là người trợ giúp cho cặp đôi trong suốt quá trình hẹn hò và gặp gỡ, mẹ của Jennie cũng biết con gái mình đang hẹn hò cùng G-Dragon. Trước thông tin trên, YG đã đưa ra tuyên bố tới công chúng như sau: “Rất khó để công ty có thể xác nhận vấn đề này vì đây là đời tư cá nhân của nghệ sĩ. Chúng tôi hy vọng mọi người thông cảm.” Về phía cư dân mạng, đa phần đều rất ủng hộ mối quan hệ này nhưng lại không "đẩy thuyền", vì họ sợ sẽ ngất trước khi hai "siêu cấp khủng" này tái hợp nên chỉ nhận xét “Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó”. Nếu hai người thực sự hẹn hò thì họ sẽ trở thành một trong những cặp đôi có tầm ảnh hưởng nhất làng giải trí cũng như thời trang Hàn Quốc. Hiện cả G-Dragon và Jennie đều chưa lên tiếng về thông tin này.

Vì sao netizens chẳng dám “đẩy thuyền”, bất chấp “hint” G-Dragon và Jennie hẹn hò một năm? ảnh 3

Bộ phim đầu tay của Jaehyun (NCT) – Dear. M chính thức bị xóa khỏi lịch phát sóng của đài KBS. Nguyên nhân là do những lùm xùm liên quan tới cáo buộc bạo lực học đường của nữ diễn viên chính Park Hye Soo những ngày gần đây. Mặc dù công ty chủ quản của nữ diễn viên đã phủ nhận thông tin trên và tuyên bố áp dụng những hành động pháp lý đối với các cá nhân cố tình tung tin đồn xấu về Park Hye Soo nhưng những bài tố cáo vẫn tiếp tục được đăng lên một cách liên tục và cư dân mạng đang có phản ứng rất gay gắt đối với cô. Sau khi bê bối xảy ra, tất cả lịch trình quảng bá cho bộ phim đều đã bị hủy bỏ và cho đến hôm nay, các fans phát hiện Dear. M cũng biến mất khỏi lịch trình phát sóng của đài KBS. Hiện đài KBS vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về tương lai của bộ phim. Cáo buộc bắt nạt của Park Hye Soo đã ảnh hưởng tới cả đoàn làm phim và các diễn viên, đặc biệt là Jaehyun khi đây là bộ phim đánh dấu màn ra mắt của nam Idol với tư cách diễn viên và anh chàng đã rất chăm chỉ để vừa có thể quay hình cho Dear. M vừa hoàn thành được lịch trình vô cùng bận rộn của NCT và của cá nhân mình trong suốt 4 tháng qua.

 
Vì sao netizens chẳng dám “đẩy thuyền”, bất chấp “hint” G-Dragon và Jennie hẹn hò một năm? ảnh 4

ARMY (cộng đồng fan của BTS) “xỉu lên xỉu xuống” vì visual quá đỉnh của Jungkook (BTS) khi nhuộm tóc xanh biển lạ mắt. Anh chàng đã đăng tải một bức  ảnh selfie cùng màu tóc mới lên Twitter và khoe với fans: “Mình đã tự nhuộm đó.” Hơn 7 năm kể từ khi ra mắt cùng BTS, đây là lần đầu tiên Jungkook thử màu tóc này. Hình ảnh của “Em út vàng” của BTS đăng tải còn cho thấy nam Idol đang ở trong phòng tập, điều này khiến các fans trở nên vô cùng hào hứng, dự đoán có lẽ ngày BTS phát hành sản phẩm mới không còn xa.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm