Vì sao Mỹ, Triều Tiên chọn Sentosa cho thượng đỉnh song phương?

Vì sao Mỹ, Triều Tiên chọn Sentosa cho thượng đỉnh song phương?
TPO - Biểu trưng cho "hòa bình", an ninh được đảm bảo, giao thông thông suốt và giá dịch vụ hợp lý là những nhân tố chính khiến cả Mỹ và Triều Tiên đề nhất trí tiến hành họp thượng đỉnh song phương tại đảo Sentosa của Singapore.

Đôi nét về đảo Sentosa

Đảo Sentosa thuở sơ khai chỉ là một làng chài nhỏ, có tên gọi Pulau Belakang Mati, dịch theo tiếng Mã Lai có nghĩa là “Hòn đảo của sự chết chóc đến từ phía sau".

Trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ II, hòn đảo này chính là yết hầu quân sự của quân đội Anh, nơi từng có nhiều công trình quân sự trong đó tiêu biểu nhất hiện vẫn còn lưu giữ đó là Pháo đài Fort Siloso.

Vào năm 1972, Singapore đã quyết định xây dựng đảo Sentosa thành khu thắng cảnh du lịch nghỉ dưỡng trong nước, và chính thức đặt tên đảo là Sentosa.

Hiện tại, đảo Sentosa có hệ thống giao thông hoàn chỉnh kết nối với toàn bộ Singapore.

Đặc biệt, trên đảo có khoảng hơn 10 khách sạn sang trọng trong đó bao gồm khách sạn Capella nằm trong làng nghỉ dưỡng Sentosa, khách sạn biệt thự ven biển Sentosa và khác sạn nghỉ dưỡng Shangri-La...

Lý do Mỹ-Triều chọn Sentosa

Các nhà chuyên gia về quan hệ Mỹ-Triều và tình hình Bán đảo Triều Tiên cho rằng, tính biểu trưng cho "hòa bình", an ninh được đảm bảo, giao thông thông suốt và giá dịch vụ hợp lý là những nhân tố chính khiến cả Mỹ và Triều Tiên đề nhất trí tiến hành họp thượng đỉnh song phương tại đảo Sentosa của Singapore vào ngày 12/6 tới.

Sentosa trong tiếng Mã Lai có nghĩa là "thanh bình" và "yên tĩnh". Vì vậy, Mỹ-Triều muốn thông qua việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên trong lịch sử giữa hai nước tại nơi này để cho thế giới thấy được mục tiêu mong muốn hoà bình trong quan hệ giữa hai nước cũng như bộ an ninh khu vực Đông Bắc Á.

Ngoài ra, đảo Sentosa có hệ thống giao thông hoàn chỉnh và hiện đại kết nối thông suốt với toàn bộ khu vực trung tâm trọng yếu của Singapore. Việc tổ chức hội nghị tại khu vực này giúp cho Mỹ và Triều Tiên dễ dàng thực hiện các kênh liên lạc với các bên liên quan.

Việc tổ chức hôi nghị tại đảo Sentosa sẽ giúp cho công tác bảo đảm an ninh được thực hiện một cách thuận lợi và an toàn tuyệt đối. Trong đó, để đảm bảo an ninh trong suốt thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Singapore đã lập khu vực an ninh đặc biệt trên đảo nghỉ dưỡng Sentosa, các khu vực xung quanh khách sạn Shangri-La, các tuyến đường Tanglin, Newtonvà Orchard, nơi đặt trụ sở của Bộ Ngoại giao Singapore và Đại sứ quán Mỹ.

Hơn nữa, giá khách sạn và các dịch vụ kèm theo tại đảo Sentosa được cho là khá hợp với "túi tiền" của Triều Tiên trong bối cảnh Nhà Trắng tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ không chi trả cho việc lưu trú của phái đoàn Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.