Vì sao Messi cương quyết rời ​Barca?

Messi quyết tâm rời Barca sau 16 năm gắn bó
Messi quyết tâm rời Barca sau 16 năm gắn bó
TP - Ngôi sao Lionel Messi gây chấn động làng túc cầu thế giới với tuyên bố muốn chấm dứt hợp đồng với Barcelona và rời sân Nou Camp ngay trong mùa hè năm nay.

14 tuổi, Messi gia nhập lò đào tạo trẻ La Masia của Barca. Ba năm sau, anh được đôn lên đội 1 và bắt đầu hành trình trở thành siêu sao hàng đầu thế giới. 16 năm tại Nou Camp, anh 6 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng, cùng Barca chinh phục 34 danh hiệu, trong đó có 4 lần đăng quang UEFA Champions League, 10 chức vô địch La Liga.

Ở tuổi 33, Messi quyết định tìm kiếm thử thách mới. Dù lựa chọn cuối cùng của Messi là gì, các Cules chân chính chắc chắn sẽ ủng hộ anh.

Vì sao Messi cương quyết rời  Nou Camp?

Barcelona đang trải qua những ngày hỗn loạn nhất trong lịch sử 120 năm của đội bóng. Các cuộc bạo loạn ở Catalan ảnh hưởng đến CLB; những cuộc đấu đá, thanh trừng nội bộ; thành tích trồi sụt, bất ổn của đội bóng…đều không gây sốc bằng việc Lionel Messi tuyên bố muốn rời sân Nou Camp ngay trong mùa hè năm nay. 

Trên thực tế, Messi chưa bao giờ khẳng định anh sẽ kết thúc sự nghiệp bóng đá trong màu áo Barca. Nhưng người hâm mộ luôn tin tưởng về điều này bởi hình ảnh của Messi đã gắn liền Barca gần hai thập kỷ qua.

Không trực tiếp gặp ban lãnh đạo đề đạt nguyện vọng, Messi gửi một bản fax tới chủ tịch Bartomeu và các thành viên thông báo chấm dứt hợp đồng với CLB, theo một điều khoản đặc biệt cho phép anh được ra đi tự do bất kể thời điểm nào. Điều gì khiến Messi hành động lạnh lùng như vậy?

Giới truyền thông hôm qua tiết lộ hàng loạt lý do Messi muốn ra đi, trong đó bao gồm sự sa sút về thành tích của đội bóng. Thất bại 2-8 ở tứ kết Champions League trước Bayern là “giọt nước tràn ly”, sau khi Barca mất chức ngôi vô địch ở La Liga vào tay Real Madrid, qua đó lần đầu trải qua cảm giác tay trắng sau 12 năm; mâu thuẫn với Chủ tịch Bartomeu, người từng dính nghi án chi tiền thuê công ty truyền thông I3 Ventures bêu xấu Messi và các công thần của CLB; bất đồng về cách quản lý của ban lãnh đạo, bắt đầu bằng việc sa thải HLV Ernesto Valverde, rồi tới sự ra đi của các ngôi sao Neymar, Luis Suarez; mất đặc quyền trong phòng thay đồ từ khi HLV Ronald Koeman cập bến Nou Camp…

Hợp đồng của Messi với Barca còn một năm, sẽ hết hạn vào mùa hè 2021, với chi phí phá vỡ hợp đồng lên tới...828 triệu USD. Trong hợp đồng có một điều khoản đặc biệt cho phép Messi được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng đã hết hạn tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, do mùa giải 2019/2020 được FIFA kéo dài vì dịch COVID-19, các luật sư của anh tin rằng điều khoản này vẫn còn hiệu lực.

Sau khi nhận được fax của Messi, ban lãnh đạo Barca tổ chức cuộc họp khẩn. Quan điểm của các thành viên ban lãnh đạo là tìm mọi cách để giữ chân Messi, nhưng họ thừa nhận điều này rất khó khăn bởi anh đã quyết tâm ra đi. Đội bóng cũng không muốn để mất trắng ngôi sao người Argentina, nhất là trong bối cảnh đang gặp khó khăn về tài chính sau dịch. Vì thế, một cuộc chiến pháp lý nổ ra giữa hai bên là điều có thể xảy ra trong tương lai. Chắc chắn, việc Messi rời Nou Camp sẽ không hề dễ dàng. 

“Siêu bom tấn” chuyển nhượng

Trong trường hợp Messi thất bại trong cuộc chiến pháp lý với Barca, đội bóng nào muốn có chữ ký của siêu sao người Argentina phải đáp ứng chi phí phá vỡ hợp đồng lên tới…828 triệu USD, một con số khổng lồ. Một khả năng khác là đội bóng xứ Catalan sẽ đồng ý một mức giá để Messi ra đi, nhưng chắc chắn con số này cũng không hề nhỏ, tối thiểu bằng mức 222 triệu USD tiền bán Neymar cho PSG. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là thương vụ chuyển nhượng “siêu bom tấn” trong lịch sử bóng đá. 

Theo đánh giá của các nhà cái, chỉ một số CLB có đủ sức mạnh tài chính để “giải cứu” Messi, trong đó Man City của Pep Guardiola là điểm đến tiềm năng nhất. Nhà báo người Brazil Marcelo Bechler, người đầu tiên đưa tin Messi có ý định rời Barca hồi đầu tháng tiết lộ, ngôi sao 33 tuổi đang muốn tái hợp với người thầy thân thiết Pep Guardiola sau 8 năm xa cách.

Cặp đôi này đã cùng nhau giành được 2 chức vô địch Champions League với Barca và không loại trừ khả sẽ cùng nhau làm nên điều kỳ diệu này ở đội bóng mới, sau khi Man City kháng cáo thành công lệnh cấm thi đấu hai mùa ở cúp châu Âu. Mọi chuyện càng có cơ sở hơn khi Bleacher Report thông tin, Messi đã tính chuyện tương lai của mình và chủ động liên hệ với Pep nhiều lần để bàn về vấn đề này. 

Paris Saint Germain (PSG) cũng là điểm đến lý tưởng của Messi. Gã khổng lồ nước Pháp nằm trong số ít các đội bóng có thể chi trả mức lương cao nhất thế giới cho siêu sao người Argentina.

Sau trận thua trước Bayern Munich ở chung kết Champions League, HLV Thomas Tuchel của PSG thừa nhận: “Không có HLV nào nói không với Messi?”. Điều này ngụ ý rằng ông sẽ ủng hộ nếu giới chủ Qatar “phá két” để đưa Messi về PSG. Người hâm mộ từ lâu đã chờ đợi cuộc tái ngộ giữa Messi và Neymar. Nếu điều này xảy ra ở sân Công viên các Hoàng tử, cùng với sự kết hợp của Kylian Mbappe, PSG sẽ sở hữu một bộ ba tấn công không thể cản phá.

Ở tuổi 33, không loại trừ khả năng bến đỗ tiếp theo của Messi sẽ khiến mọi người bất ngờ. Anh có thể lựa chọn trở lại đội bóng quê hương Newell’s Old Boys; gia nhập Inter Miami, CLB đang chơi tại MLS của David Beckham; tái hợp với  Xavi ở CLB Qatar Al-Sadd hay thậm chí là Andres Iniesta tại Vissel Kobe của Nhật Bản.

MỚI - NÓNG