Vì sao M.U không muốn ‘tái hôn’ với Ronaldo sau World Cup?

Vì sao M.U không muốn ‘tái hôn’ với Ronaldo sau World Cup?
TPO - Theo tiết lộ của tờ Metro, HLV Jose Mourinho và Ban lãnh đạo M.U đã quyết định sẽ không cạnh tranh chữ ký của tiền đạo Cristiano Ronaldo (Real Madrid) với Juventus.
Cuối mùa giải 2017-2018, Chủ tịch Florentino Perez đã hứa sẽ tăng lương cho Ronaldo nếu Real bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League. Tuy nhiên, sau khi giúp đội nhà đăng quang, siêu sao 33 tuổi vẫn không được Perez thực hiện lời hứa.

Sau khi cùng ĐT Bồ Đào Nha trở về từ World Cup 2018, Ronaldo đã quyết định sẽ chia tay Real trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Sau khi hay biết thông tin, M.U chẳng có động thái này trong thương vụ này, dù trước đó, họ từng có ý định “tái hôn” với “CR7”. Về phần mình, tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng tỏ ra hứng thú trước viễn cảnh trở lại chơi bóng tại sân Old Trafford, nơi anh từng gắn bó tứ năm 2003-2009.
Vì sao M.U không muốn ‘tái hôn’ với Ronaldo sau World Cup? ảnh 1 M.U không có ý định mua lại Ronaldo. Ảnh: Getty.
Theo tiết lộ của giới truyền thông Tây Ban Nha và Italia, Ban lãnh đạo Real đã đồng ý bán Ronaldo cho Juventus với giá 100 triệu euro (tương đương 88 triệu bảng). Sở dĩ, “Kền kền trắng” sẵn sàng bàn ngôi sao sáng giá nhất của mình là do họ đang muốn gom tiền tậu chân sút Neymar của Paris Saint-Germain. Mới đây, tờ Metro đã hé lộ nguyên nhân khiến M.U quyết định không “tái hôn” với Ronaldo. Cụ thể, HLV Mourinho không muốn đầu tư quá nhiều tiền bạc vào một cầu thủ đã 33 tuổi. Ngoài ra, “Người đặc biệt” cũng tin tưởng vào khả năng Alexis Sanchez sẽ tỏa sáng ở mùa giải tới. Kể từ đầu mùa Hè đến nay, M.U đã bỏ ra 70 triệu bảng để mua tiền vệ trung tâm Fred và hậu vệ cánh phải Diogo Dalot. Vì vậy, ngân sách chuyển nhượng của Mourinho còn khoảng 90 triệu bảng (chưa tính số tiền có thể thu được nếu bán bớt vài cầu thủ). Ưu tiên hàng đầu của Mourinho ở thời điểm này là tậu thêm 1 trung vệ và 1 tiền đạo cắm. Hai cái tên được ông nhắm tới gồm trung vệ Toby Alderweireld (Tottenham) và tiền đạo Mario Mandzukic (Juventus).

Mới nhất, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin lãnh đạo Real Madrid đã quyết định xem xét đề nghị 88 triệu bảng từ phía Juve cho vụ chuyển nhượng Ronaldo.

Trong khi đó, cựu Giám đốc điều hành Juve, Luciano Moggi cho biết dựa trên những nguồn tin thân cận ở Turin thì Ronaldo đã hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế với Juve. "Theo những gì tôi được biết thì Ronaldo đã kiểm tra y tế với Juve. Mọi việc được thực hiện ở thành phố Munich (Đức)", Moggi chia sẻ trên Twitter.

MỚI - NÓNG