Vì sao Joe Hart bị “đá”?

Tương lai của Joe Hart ở sân Etihad chỉ còn tính bằng ngày? Ảnh: Getty Images
Tương lai của Joe Hart ở sân Etihad chỉ còn tính bằng ngày? Ảnh: Getty Images
TP - Thủ thành người Anh ra sân trận chính thức đầu tiên dưới thời tân HLV Pep Guardiola và cũng có thể là trận đấu cuối cùng trong màu áo Man City. Anh vẫy tay chào tạm biệt khán giả với nụ cười gượng gạo.

Joe Hart được HLV Pep Guadiola tung ra sân ở trận thắng 1-0 của Man City trước Steaua Bucuresti trận thủ tục lượt về vòng play-off Champions League rạng sáng qua, sau khi đã thắng 5-0 lượt đi. Với chiếc băng thủ quân, Hart là cầu thủ đá chính chuyền bóng chuẩn xác nhất trận. Theo thống kê, thủ thành 29 tuổi 16 lần chuyền bóng trong trận đấu với tỷ lệ chính xác là 100%. Trận đấu khép lại, anh lẳng lặng vẫy tay chào người hâm mộ với một nụ cười ngượng gạo trên môi. Hành động này chứng tỏ rằng ngày anh chia tay đội bóng vùng Eastlands không còn xa.


Ngay từ khi Premier League 2016/17 bước vào vòng đấu đầu tiên, tương lai của Joe Hart tại Etihad đã được giới truyền thông chú ý khi anh không còn là lựa chọn số một trong khung gỗ của CLB Man City. HLV Pep Guardiola đẩy thủ thành số 1 tuyển Anh lên băng ghế dự bị ở cả 3 trận mở màn và đưa Willy Carbalero vào sân bắt chính.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng không hề giấu giếm thương vụ chiêu mộ người gác đền của Barcelona- Claudio Bravo. Hôm 24/8, thủ thành người Chile cùng người đại diện đã bay tới Manchester để kiểm tra sức khỏe. Cùng với đó, hình ảnh của Hart bên ngoài sân vận động Etihad đã bị gỡ xuống. Nguyên nhân việc thủ môn người Anh bị thất sủng là do không phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Guardiola. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng khẳng định ông cần một thủ môn không chỉ bắt bóng giỏi mà còn phải biết thi đấu như một trung vệ khi cần. Trong khi đó, khả năng chơi bóng bằng chân của Hart không thật sự tốt.

Sau một thập kỷ gắn bó, Joe Hart phải nói lời chia tay với Man City trong cay đắng. Trong trận đấu trên, hàng loạt biểu ngữ đã được người hâm mộ giăng lên trên các khán đài để ủng hộ thủ thành 29 tuổi. Nhiều người hâm mộ thậm chí còn lên tiếng chỉ trích BLĐ đội bóng đã đối xử bất công với người có thời gian gắn bó lâu nhất với họ. Hart đến với Man City từ năm 2006 và đã cùng CLB này đoạt 2 chức vô địch Premier League, 2 cúp Liên đoàn Anh và 1 Cúp FA.

Trước sự phản ứng từ nhiều người hâm mộ, HLV Pep Guardiola vẫn thể hiện sự cương quyết: “Tôi đến Man City với rất nhiều thông tin và những phân tích về tình hình đội bóng cả trong và ngoài sân cỏ. Man City rất may mắn khi sở hữu nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng tôi phải có quyết định của riêng mình dù cho nó khiến mọi người không hài lòng”. Với những động thái này, tương lai của Joe Hart gần như đã “rõ như ban ngày” và việc anh rời khỏi sân Etihad chỉ còn là vấn đề thời gian.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.