Vì sao “hụt hơi” giữa hai bữa ăn?

Vì sao “hụt hơi” giữa hai bữa ăn?
Vợ tôi thường bị hoa mắt, chóng mặt, có khi vã mồ hôi, nhất là vào thời điểm gần bữa ăn trưa. Nghe nói do hạ đường huyết. Xin hỏi, vì sao lại bị như vậy? Có cách gì phòng tránh không?

Vì sao “hụt hơi” giữa hai bữa ăn?

Vợ tôi thường bị hoa mắt, chóng mặt, có khi vã mồ hôi, nhất là vào thời điểm gần bữa ăn trưa. Nghe nói do hạ đường huyết. Xin hỏi, vì sao lại bị như vậy? Có cách gì phòng tránh không?

Vũ Thành Nam (Đà Nẵng)

Vì sao “hụt hơi” giữa hai bữa ăn? ảnh 1
Ảnh: minh họa - Internet
 

Theo thư anh kể, rất có thể vợ anh đã mắc chứng hạ đường huyết ở thể nhẹ do làm việc nặng nhọc, người mệt mỏi lại không kịp ăn sáng. Biểu hiện thường thấy ở thể này là chân tay bủn rủn, người run, chóng mặt, ra nhiều mồ hôi… Hạ đường huyết thể vừa có dấu hiệu buồn nôn, đau bụng, ngất, có trường hợp rối loạn tinh thần, ủ rũ, mất phương hướng… Ở thể nặng, xảy ra tình trạng hôn mê đột ngột, có khi liệt nửa người, thân nhiệt giảm…

Hạ đường huyết thường xảy ra khi bỏ bữa hay ăn muộn, phải làm việc mệt nhọc hay tập luyện thể lực quá nhiều, mắc các bệnh nhiễm khuẩn hay mắc các bệnh nặng về gan, thận, tuyến giáp, ung thư, rối loạn các cơ quan nội tiết hormon, uống nhiều rượu (do rượu ngăn không cho gan đưa đường vào máu cũng như tăng tác dụng và sản xuất insulin từ tuyến tụy).

Đối với người bệnh đái tháo đường thì hạ đường huyết thường do dùng quá liều insulin hay thuốc uống, hoặc tiêm insulin không đúng kỹ thuật. Để đề phòng cơn hạ đường huyết, người bệnh cần luôn mang theo đường, kẹo, bánh ngọt để khi thấy đói là ăn ngay. Trong trường hợp của vợ anh, cần thực hiện bắt buộc ăn sáng trước khi làm việc và nên uống thêm sữa, nước ngọt vào cuối giờ.

Theo BS.Dương Văn Cường
Sức khỏe & Đời sống

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Bệnh nhi mắc cúm A điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Bác sĩ chỉ ra những dấu hiệu trẻ cần đi khám trước nguy cơ bùng phát dịch cúm A
TPO - Những ngày qua tại các bệnh viện ở Hà Nội nhiều bệnh nhân cúm vào viện trong tình trạng nặng, suy hô hấp nặng phải thở ôxy, thở máy hỗ trợ, trường hợp nguy kịch phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể). Để hạn chế thấp nhất biến chứng do cúm A gây ra, các bác sĩ đưa ra một số lời khuyên khi chăm sóc trẻ nhỏ trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh này.
Chế rượu từ cồn y tế 70 độ khiến 2 du khách tử vong, nhân viên pha chế nhà hàng ở Hội An bị bắt giam
Chế rượu từ cồn y tế 70 độ khiến 2 du khách tử vong, nhân viên pha chế nhà hàng ở Hội An bị bắt giam
TPO - Nhân viên pha chế của một nhà hàng ở thành phố Hội An vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì đã sử dụng cồn y tế 70 độ, pha với nước lọc, vỏ chanh và đường cát trắng để tạo thành hai chai rượu Limoncello (rượu mùi). Sau khi uống, cả hai du khách nước ngoài bị trúng độc methanol nghiêm trọng, dẫn đến tử vong.
Gần 5.000 khách Trung Quốc trẩy hội ở Lạng Sơn
Gần 5.000 khách Trung Quốc trẩy hội ở Lạng Sơn
TPO - Ngày 7/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), tại thị trấn biên giới Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, hàng chục nghìn người dân cùng du khách trong nước và quốc tế đã về trẩy hội đền Mẫu Đồng Đăng - một trong những lễ hội lớn nhất ở xứ Lạng, trong đó có gần 5.000 khách Trung Quốc.