Vì sao Harry không gặp gỡ ai khác, vội vã bay về Mỹ ngay sau lễ khánh thành tượng mẹ?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Có thái độ chủ động hòa giải với anh trai William, nhưng ngay sau lễ khánh thành tượng Công nương Diana, Hoàng tử Harry không nán lại thêm để gặp gỡ hay tới thăm các thành viên khác trong gia đình, mà anh nhanh chóng ra sân bay để về Mỹ với vợ. Ngoài lý do có con nhỏ, còn điều gì khác khiến Harry vội vã như vậy?

Trong lễ khánh thành tượng Công nương Diana, Hoàng tử Harry giữ thái độ rất thoải mái, tươi cười, thường xuyên chủ động bắt chuyện với anh trai, khiến ai cũng tin rằng anh sẽ có buổi gặp gỡ với gia đình William sau đó. Hoặc ít nhất, các fan của Hoàng gia Anh cũng hy vọng Harry có thể trò chuyện với cha mình là Thái tử Charles.

Tuy nhiên, sau khi lễ khánh thành kết thúc, người ta thấy Harry nhanh chóng ra sân bay Heathrow. Theo sự tính toán giờ giấc của trang Mail Online - trang tin cũng đã truyền trực tiếp buổi lễ - thì chỉ khoảng 20 phút sau khi kéo màn và chiêm ngưỡng bức tượng Công nương Diana, Harry đã rời đi.

Vì sao Harry không gặp gỡ ai khác, vội vã bay về Mỹ ngay sau lễ khánh thành tượng mẹ? ảnh 1

Anh em William - Harry trong lễ khánh thành tượng Công nương Diana. Ảnh: Getty Images.

Sau đó, Harry lập tức ra sân bay, có 2 vệ sĩ đi kèm, rồi có cả xe cảnh sát hộ tống.

Việc Harry vội quay về Mỹ cũng là dễ hiểu, vì vợ anh, Meghan Markle, mới sinh em bé vào ngày 4/6.

Ngoài ra, cũng có một vấn đề nữa, đó là gia đình Meghan đang có chuyện buồn: Bác của cô, ông Michael Markle, mới qua đời vài hôm trước, khi Harry đang ở Anh. Người bác này từng nói rằng ông rất “tự hào” về cháu gái, tuy nhiên, theo truyền thông ở Anh thì ông còn chưa từng gặp Hoàng tử Harry và cũng không được mời tới đám cưới của Harry - Meghan.

Vì sao Harry không gặp gỡ ai khác, vội vã bay về Mỹ ngay sau lễ khánh thành tượng mẹ? ảnh 2

Xe chở Harry tới sân bay Heathrow (ngồi ở hàng ghế trước là 2 vệ sĩ). Ảnh: Ian Whittaker/ The Sun.

Theo tờ The Sun thì ông Michael thường tỏ ra vui vẻ khi được hỏi về Meghan và không có thái độ tiêu cực đối với cháu gái, mặc dù ông cũng không hài lòng về sự xa cách giữa Meghan với cha của cô là ông Thomas Markle. Ông Michael cũng được cho là người rất quý mến Meghan và từng giúp cô có công việc tập sự ở Đại sứ quán Mỹ tại Argentina.

Vì sao Harry không gặp gỡ ai khác, vội vã bay về Mỹ ngay sau lễ khánh thành tượng mẹ? ảnh 3

Ông Michael (áo màu cam) rất quý cháu gái Meghan (ngồi bên cạnh), nhưng được cho là chưa từng gặp Harry. Ảnh: Mirror.

Không biết Meghan có liên lạc với gia đình cô về việc bác cô qua đời hay không, nhưng rõ ràng là trong hoàn cảnh này thì chồng cô cần quay về càng sớm càng tốt rồi.

Vì sao Harry không gặp gỡ ai khác, vội vã bay về Mỹ ngay sau lễ khánh thành tượng mẹ? ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?