Vì sao hai trưởng ban thuộc Tỉnh ủy Gia Lai bị kiểm tra?

Ông Nguyễn Văn Quân. Ảnh: Tỉnh ủy Gia Lai
Ông Nguyễn Văn Quân. Ảnh: Tỉnh ủy Gia Lai
TP - Ngày 21/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Quân (Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai) và ông Võ Thanh Hùng (trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai).

Ðình chỉ vụ án một cách bất thường

Ông Nguyễn Văn Quân bị kiểm tra trách nhiệm vì ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị can Lê Thị Tường Vân (42 tuổi, thành phố Pleiku, Gia Lai). Cụ thể, bà Vân đã vay của 3 người trên địa bàn tỉnh Gia Lai hơn 15 tỷ đồng nhưng không trả. Công an tỉnh Gia Lai xác định bà Vân lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đã được VKSND tỉnh Gia Lai ra cáo trạng truy tố.

Tuy nhiên, thừa lệnh ông Nguyễn Văn Quân (khi còn làm Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai), ông Trần Công Hùng (Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai) ký quyết định số 04/QĐ-VKS-P3 (ngày 12/8/2015) đình chỉ vụ án. Công an tỉnh Gia Lai và Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai phản đối việc đình chỉ này.

Khi Ban Nội chính Trung ương vào cuộc, VKSND tỉnh Gia Lai lại ra cáo trạng số 36 (17/5/2019) truy tố bị can Lê Thị Tường Vân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc xét xử dự kiến thực hiện ngày 6/5/2020.

“Trách nhiệm của tôi trên cương vị người đứng đầu”

Còn ông Võ Thanh Hùng bị kiểm tra vì liên quan  vụ tham ô 524 triệu đồng tiền ngân sách tại huyện Đức Cơ (Gia Lai). Thời điểm xảy ra vụ việc này, ông Hùng đang làm Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ. Ông Hùng nói: “Việc kiểm tra này trong thời gian 30 ngày. Tôi đã có giải trình. Trách nhiệm của tôi với cương vị người đứng đầu nhưng đã thiếu kiểm tra, chỉ đạo. Bởi tôi không ký quyết định, chữ ký đó là phô tô”.

Liên quan đến vụ tham ô trên, ngày 8/1/2020, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Lam (Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ), Nguyễn Xuân Tứ (Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Đức Cơ) và ông Nguyễn Đông Dương (chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ) để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.

Trước đó, kết quả điều tra cho thấy, ngày 9/1/2012 UBND huyện Đức Cơ ra “quyết định” số 42/QĐ-UBND về việc xuất ứng ngân sách huyện cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện để chi trả thanh lý cây cao su, giao đất tái định cư cho các hộ gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ.

Vì sao hai trưởng ban thuộc Tỉnh ủy Gia Lai bị kiểm tra? ảnh 1 Công an đọc lệnh bắt Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam

Tuy nhiên, theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, quyết định số 42 này không đúng quy định (quyết định giả - PV), tạo điều kiện để cá nhân lợi dụng chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước. Từ đó mới có Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 của UBND huyện Đức Cơ, về xuất ngân sách và gây thất thoát 524 triệu đồng.

Cụ thể, ông Nguyễn Hồng Lam (khi còn làm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ) đã cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý, sử dụng ngân sách, tạo điều kiện cho ông Nguyễn Xuân Tứ (khi đó là Phó phòng Tài chính - Kế hoạch) chiếm đoạt 524 triệu đồng. Ông Tứ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ký ban hành quyết định 1827 sai quy định để chiếm đoạt tiền ngân sách và sử dụng với mục đích cá nhân từ năm 2012. Ông Nguyễn Đông Dương mặc dù biết việc xuất ngân sách cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội là không đúng quy định nhưng vẫn ký lệnh chi tiền.

Công an tỉnh Gia Lai và Tòa án Nhân dân tỉnh  Gia Lai phản đối việc Viện Kiểm sát tỉnh Gia Lai (thời điểm đó do Nguyễn Văn Quân làm Viện trưởng) đình chỉ  vụ án Lê Thị Tường Vân lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi Ban Nội chính Trung ương vào cuộc, Viện Kiểm sát tỉnh Gia Lai lại ra cáo trạng tiếp tục truy tố Lê Thị Tường Vân.

MỚI - NÓNG