Vì sao F0 ngoài cộng đồng ở Bình Dương chiếm tỉ lệ cao?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong tháng 8, Bình Dương ghi nhận ca mắc COVID-19 đến 4 con số mỗi ngày. Địa phương này đang dự báo những ngày tới số ca mắc vẫn ở mức cao.

Chiều 2/9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tính từ đợt dịch thứ tư đến nay địa phương ghi nhận 114.788 ca mắc COVID-19, trong đó có gần 900 ca tử vong và hơn 63.000 bệnh nhân xuất viện về nhà. Dịch bệnh bùng phát mạnh nhất ở Bình Dương bắt đầu từ cuối tháng 7 đến nay. Trong tháng 8, ca mắc COVID-19 ở Bình Dương hầu hết đều 4 con số mỗi ngày, có hôm đỉnh điểm đến 6.050 ca (30/8).

Trao đổi với PV Tiền Phong về việc số ca mắc COVID-19 trong những ngày qua ghi nhận cao, TS.BS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đưa ra hai lý do chính.

Theo TS.BS Chương, qua nhìn nhận đánh giá chung cho thấy sở dĩ ca mắc COVID-19 ở Bình Dương ghi nhận cao do tính đặc thù về nơi ở, sinh hoạt của người dân khác với địa phương lân cận. “Hầu hết ca mắc tập trung ở các khu nhà trọ, nơi tập trung đông người. Người ở một khu trọ nhưng lại làm việc ở rất nhiều công ty, xí nghiệp. Do đó, khi một người trở thành F0, đến khi có triệu chứng thì những người khác cũng trở thành F0. Đặc thù các khu trọ công nhân đều cũ, sinh hoạt trong môi trường hẹp nên dễ lây chéo”, ông Chương nói.

Vì sao F0 ngoài cộng đồng ở Bình Dương chiếm tỉ lệ cao? ảnh 1

F0 chiếm tỷ lệ cao ở Bình Dương là người ở trọ

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương, số ca mắc COVID-19 ghi nhận cao trong thời gian qua đều tập trung ở những nơi có đông công nhân lao động, cụ thể là TX Tân Uyên, TP Thuận An, TP Dĩ An và TX Bến Cát. Trong đó, tập trung nhiều ở các “vùng đỏ” đã được khoanh vùng xét nghiệm sàng lọc.

"Dịch lây lan nhanh do con người di chuyển nhiều, do đó việc áp dụng biện pháp siết chặt giãn cách là điều cần thiết. Tuy nhiên, để kiểm soát tốt dịch bệnh, ngoài nỗ lực của ngành chức năng cần có sự chia sẻ, đồng lòng và ý thức chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch từ người dân", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao.

“Về lâu dài, chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan vận động các chủ khu trọ trên địa bàn bố trí, sắp xếp cho công nhân của từng công ty sống với nhau. Từ đó dễ kiểm soát dịch bệnh. Mặt khác, doanh nghiệp phối hợp với chủ trọ để xét nghiệm thường xuyên cho công nhân. Thống kê cho thấy số ca mắc trong người dân rất ít, đa số là người lao động ở trọ”, TS.BS Chương nhận định.

Theo bác sĩ Chương, một nguyên nhân khác khiến số ca ghi nhận tăng cao những ngày qua do địa phương đang “khóa chặt” các “vùng đỏ” và tiền hành xét nghiệm thần tốc. Các trường hợp ở khu vực được khoanh vùng đều thuộc nguy cơ cao và khi xét nghiệm cho ra kết quả dương tính nhiều như nhận định ban đầu của ngành y tế.

Vì sao F0 ngoài cộng đồng ở Bình Dương chiếm tỉ lệ cao? ảnh 2

Bình Dương đang thần tốc xét nghiệm và tiêm vắc xin cho người dân

Với phương châm "tách càng nhanh càng tốt" F0 ra khỏi cộng đồng, Bình Dương đã tập trung triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng bằng test nhanh và PCR trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đợt 1, địa phương này đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.292.846 người, phát hiện 12.667 người dương tính (tỷ lệ 0,98%) và trong đợt 2, đợt 3 lấy mẫu test nhanh và PCR cho 2.615.597 người, có 65.504 trường hợp dương tính.

Theo ông Chương, số lượng F0 những tuần qua tăng cao ở 11 phường “đông cứng, khóa chặt” của TP.Thuận An và TX.Tân Uyên. Tỉ lệ F0 ở các phường này chiếm từ 3-6% dân số của phường. Tuy nhiên, ông Chương cho rằng việc tăng F0 ở các phường này không đáng ngại do đang thực hiện "khóa chặt, đông cứng" và xét nghiệm nhiều lần để sàng lọc hết các F0.

“Số ca tử vong trong thời gian qua hầu hết đều ở tầng 3 tháp điều trị, nơi bệnh nhân có bệnh lý nền nặng, bệnh nhân COVID-19 nguy kịch. Bình Dương đang làm tốt ở các tầng, nhờ đó tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở mức thấp”, TS.BS Nguyễn Hồng Chương nói.

Vì sao F0 ngoài cộng đồng ở Bình Dương chiếm tỉ lệ cao? ảnh 3
Bà Trương Thị Bích Hạnh – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương và bà Nguyễn Thu Cúc – Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một đến khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 ở phường Hiệp An để thăm hỏi các bệnh nhân.

Ngày 2/9, bà Trương Thị Bích Hạnh – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương và bà Nguyễn Thu Cúc – Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một đã đến khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 ở phường Hiệp An để thăm hỏi các bệnh nhân. Khu điều trị này vừa tiếp nhận trên 700 F0 từ TP Thuận An chuyển về. Tại đây, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương và TP Thủ Dầu Một đã động viên người bệnh sớm khỏi bệnh để trở về nhà, đồng thời tặng sữa, thuốc điều trị cho khu điều trị này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.