Vì sao dân Vĩnh Long cấm cản xe chở rác?

Người dân chặn xe chở rác. Ảnh minh họa
Người dân chặn xe chở rác. Ảnh minh họa
TP - Ngày 8/5, ông Nguyễn Quốc Chính, Chủ tịch Cty TNHH MTV Công trình Đô thị TP Cần Thơ cho biết, 2 ngày nay, người dân Vĩnh Long không cho xe chở rác của TP Cần Thơ vào Nhà máy xử lý rác Phương Thảo, ở xã Hòa Phú (Long Hồ, Vĩnh Long).

Ông Phan Quốc Minh Trung, Trưởng phòng tổng hợp Cty Phương Thảo nói: “Xe rác của Vĩnh Long thì người dân vẫn cho vào đổ tại bãi rác lộ thiên bên cạnh nhà máy”. 

Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Hoàng Học giải thích, người dân chặn xe là do Nhà máy xử lý rác Phương Thảo đang chạy thử nghiệm, chưa được cấp phép hoạt động chính thức.

Trước đó, tối 6/5, gần 30 người dân sống gần bãi rác Hòa Phú đã chặn xe chở rác từ Cần Thơ vào Nhà máy xử lý rác Phương Thảo. Nhiều người mang theo hung khí, đe dọa nhân viên bảo vệ nhà máy, đuổi lái xe chở rác phải chạy trốn. Công an địa phương xuống hiện trường vẫn không vãn hồi được trật tự, nên các xe chở rác phải quay về Cần Thơ. 

Bà Trần Thị Lan, 55 tuổi, sống gần bãi rác Hòa Phú, bức xúc: “Rác của Vĩnh Long đổ vào dân đã chịu không nổi, thêm rác từ Cần Thơ mỗi ngày gần 300 tấn làm ô nhiễm môi trường trầm trọng hơn”. Phía TP Cần Thơ đang rất lúng túng tìm nơi đổ rác. 

MỚI - NÓNG