Vì sao chưa ai nhận làm Chủ tịch VFF?

Vì sao chưa ai nhận làm Chủ tịch VFF?
Không ai muốn trèo lên ngựa khi thực sự không được cầm cương, vì có quá nhiều người cùng nắm lấy dây cương. Đó là khẳng định của ông Phạm Khắc Lãm, nhà báo, Nguyên Chủ tịch Liên đoàn thể dục Việt Nam
Vì sao chưa ai nhận làm Chủ tịch VFF? ảnh 1
Đáp ứng được khát khao của người hâm mộ là điều không đơn giản

Vì  ít nhiều có quen biết các anh đó, tôi nghĩ rằng những người từng là Chủ tịch VFF trước đây cũng như những người được đề cử vào chức vụ này hiện nay, hoàn toàn có thể đảm đương trách nhiệm được giao, nếu được tạo điều kiện cần thiết và có sự hỗ trợ của tập thể. Nhưng vì sao người cũ đều ra đi và trước mắt chưa có ai muốn đến.

Theo tôi không phải họ sợ trách nhiệm hoặc ngại khó. Qua thử thách ở những cương vị khác, họ đã tỏ ra “dám làm” và “dám chịu trách nhiệm”.

Có thể lần này mỗi người có lý do riêng để từ chối cái ghế Chủ tịch VFF nhưng phải chăng có một điều không tiện nói ra là: Không ai muốn trèo lên ngựa khi thực sự không được cầm cương, vì có quá nhiều người cùng nắm lấy dây cương.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.