Theo ông Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội (đơn vị quản lý dự án), qua 3 tháng hoạt động thí điểm đầu tiên (từ 1/6 đến 31/8) hệ thống camera xử phạt xe khách vi phạm tại khu vực Bến xe Giáp Bát, nút giao Kim Đồng - Giải Phóng đã thể hiện được nhiều ưu điểm.
Trong 3 tháng hoạt động, hệ thống đã giúp các đơn vị làm nhiệm vụ lập biên bản xử phạt 278 trường hợp phương tiện vi phạm; trong đó xe khách 118 trường hợp, taxi 155 trường hợp… “Cùng với xử phạt theo quy định, với lỗi vi phạm qua hệ thống camera, xe khách còn bị gửi thông báo đến Bến xe Giáp Bát để quản lý bến tiến hành đình tài có thời gian”, ông Hà thông tin.
Tuy nhiên, ông Hà cũng cho biết, cùng với những ưu điểm đã đạt được, hệ thống camera giám sát trong 3 tháng hoạt động cũng bộc lộ một số hạn chế, tồn tại. Theo đó, mục đích chính của hệ thống là ghi lại biển số xe vi phạm để trích xuất hình ảnh xử phạt, tuy nhiên trong một số trường hợp tính năng nhận diện biển số vẫn không rõ, thậm chí nhầm lẫn giữa xe này với xe kia.
Đặc biệt, trong điều kiện ánh sáng hạn chế hoặc ban đêm, hệ thống chưa xác định được biển kiểm soát ô tô vi phạm.
Từ thực tế trên, để hệ thống điều chỉnh, lập trình lại, nhằm bắt rõ lỗi vi phạm cho từng trường hợp, đảm bảo tính chính xác trong mọi hoàn cảnh, sau 3 tháng thí điểm, hệ thống tạm dừng để đơn vị lắp đặt tiếp tục cải thiện.